Ủy ban Bầu cử quốc gia Cuba thông báo, theo Luật Bầu cử năm 1992 của Cuba, thông qua việc bỏ phiếu tự do, công bằng và bảo đảm, các cử tri sẽ bỏ phiếu tại 24.470 điểm bỏ phiếu tại 168 quận, huyện trên cả nước. Dự kiến, Cuba sẽ công bố kết quả bầu cử Quốc hội trong ngày 12-3. Quốc hội khóa mới của Cuba sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 19-4 tới với nhiệm kỳ 5 năm.
Nga: Không có ý định sửa đổi Hiến pháp
Theo Reuters và TTXVN, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không có ý định sửa đổi Hiến pháp nước này. Theo hãng tin Nga TASS, trong cuộc phỏng vấn với Ðài truyền hình NBC của Mỹ, Tổng thống Putin, người được dự đoán nhiều khả năng sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới cho biết, ông chưa bao giờ có ý định hay kế hoạch sửa đổi Hiến pháp. Dự kiến, cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào ngày 18-3. Kết quả các cuộc thăm dò mới nhất đều cho thấy đương kim Tổng thống Putin đang bỏ xa các đối thủ còn lại và duy trì tỷ lệ ủng hộ ổn định ở mức khoảng 70%.
Venezuela: Chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống
Phó Chủ tịch thứ nhất đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello thông báo đã có 2,1 triệu người gia nhập đảng này được phát thẻ đảng, qua đó đưa PSUV trở thành một trong những tổ chức chính trị có số lượng thành viên lớn nhất Mỹ Latinh. PSUV đang tập trung lực lượng hướng tới cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 2019-2025 dự kiến diễn ra vào ngày 20-5 trong bối cảnh đất nước vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do chiến dịch phá hoại kinh tế của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
Ecuador: Chủ tịch Quốc hội bị bãi nhiệm
Quốc hội Ecuador đã bỏ phiếu thông qua việc phế truất Chủ tịch cơ quan lập pháp này Jose Serrano với 103 phiếu thuận trên tổng số 106 phiếu. Ông Serrano bị cáo buộc đã có cuộc điện đàm với một nhân vật đang bị truy nã vì tham nhũng và hối lộ. Cuộc nói chuyện này bị công khai hồi tháng 2 vừa qua và trong phiên biện hộ trước Quốc hội, ông Serrano đã thừa nhận sai lầm vì đã nghe cuộc gọi của cựu thanh tra nhà nước Carlos Polit, người bị cáo buộc nhận hối lộ từ tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht, ông Serrano đã chấp nhận sẽ cách chức Tổng chưởng lý Carlos Baca phụ trách việc điều tra vụ Odebrecht cùng vụ tham nhũng trong nội bộ tập đoàn dầu khí quốc gia. Quốc hội Ecuador sẽ bầu chọn chủ tịch mới trong những ngày tới.
Thổ Nhĩ Kỳ: Cảnh báo đáp trả Mỹ
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố, Ankara đã sẵn sàng đáp trả các lệnh trừng phạt mà Mỹ có thể áp đặt nhằm vào quyết định của Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ðầu tuần này, Tư lệnh các lực lượng của NATO tại châu Âu kiêm Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ Curtis Scaparrotti tuyên bố Mỹ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ từ bỏ việc mua S-400, đồng thời cảnh báo hậu quả nếu thương vụ này vẫn được thực hiện. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, Mỹ không thể đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ và Ankara sẽ phản ứng nếu Washington áp đặt trừng phạt.