Cưa đầu đạn, một người tử nạn

NDO -

Chiều ngày 28/8, cơ quan chức năng TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ do cưa cắt đầu đạn, xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng chức năng có mặt tại nhà ông Minh điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ.
Lực lượng chức năng có mặt tại nhà ông Minh điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13 giờ chiều cùng ngày, ông Lê Minh (SN 1966) là chủ quán cà-phê Nhất Minh nằm trên đường Ngô Quyền, thôn 2, xã Trà Đa, TP Pleiku dùng máy cưa sắt để cưa đầu đạn phía sau nhà. Khi đang cưa, đầu đạn phát nổ khiến ông Minh tử vong tại chỗ, thi thể bị biến dạng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Trà Đa, Công an TP Pleiku, Ban Chỉ huy quân sự TP Pleiku đã có mặt tại hiện trường và phát hiện chung quanh quán cà-phê của ông Minh có nhiều vỏ đầu đạn, vỏ mìn, vỏ bom các loại; một số vừa được ông Minh xử lý để làm đồ dùng trang trí.

Người dân sống cạnh cho biết, ông Minh có đam mê việc dùng đầu đạn để làm các vật dụng trang trí. Lực lượng chức năng tại địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, xử lý nhưng ông Minh vẫn lén lút thu lượm những đầu đạn về tập kết tại quán cà phê để thuận tiện cho việc “chế tác”.

Hiện nguyên nhân vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục  để điều tra làm rõ.