Cử tri Brazil bỏ phiếu bầu Tổng thống

Ngày 2/10, cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ở nước này.
0:00 / 0:00
0:00
Ứng cử viên Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Manaus, ngày 31/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ứng cử viên Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Manaus, ngày 31/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa vào lúc 8 giờ ngày 2/10 (tức 18 giờ theo giờ Việt Nam) và đóng cửa lúc 17 giờ cùng ngày.

Kết quả bầu cử chính thức dự kiến sẽ được công bố vài giờ sau đó.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ 2022-2026 lần này có 11 ứng cử viên tham gia, trong đó dư luận đặc biệt chú ý đến 2 ứng cử viên tiềm năng nhất là đương kim Tổng thống Jair Bolsonaro, đại diện cho đảng Tự do cực hữu, và cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đại diện cho đảng Lao động cánh tả.

Nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu hợp lệ trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 30/10.