Covid-19 xâm nhập vào bệnh viện tại Đồng Nai và Kiên Giang

NDO -

Sáng 15/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, đã có 9 bác sĩ, nhân viên y tế nhiễm Covid-19 từ bệnh nhân trong quá trình điều trị các ca bệnh. Trong khi đó, Đồng Nai đã ghi nhận gần 700 ca bệnh và dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, lan nhanh trong cộng đồng và các doanh nghiệp. 

Theo dõi điều trị bệnh nhân qua hệ thống camera tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.
Theo dõi điều trị bệnh nhân qua hệ thống camera tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Cụ thể, 9 bác sĩ, nhân viên y tế bị nhiễm bệnh do lây từ bệnh nhân mắc Covid-19 khi đang điều trị tại Bệnh viện phổi Đồng Nai. Trước đó, một bác sĩ tại Khoa Nội tiết, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ, các trường hợp này đều đã được tiêm vaccine nên có thể yên tâm. Hiện, hơn 8.000 nhân viên ngành y tế Đồng Nai đang ngày đêm căng mình thực hiện phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại một số bệnh viện. Việc nhân viên y tế nhiễm bệnh có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực y tế thực hiện chống dịch hiện nay ở địa phương.

Trong ngày 14/7, tỉnh Đồng Nai ghi nhận 177 ca dương tính với SARS-CoV-2, tập trung ở các khu vực phong tỏa ở thành phố Biên Hòa, huyện Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch. Qua đó, nâng tổng số ca dương tính đợt dịch thứ tư lên gần 700 ca. Đây là ngày ghi nhận ca dương tính cao nhất từ trước đến nay ở Đồng Nai.

Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai nhận định, nguồn lây từ một số chợ đầu mối ở TP Hồ Chí Minh lan về các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gây ra các ổ dịch lớn. Từ đây, tạo nguồn lây mới lan rộng ra các chợ, khu công nghiệp, nhà trọ và cộng đồng. Việc bùng phát dịch lớn tại các chợ làm cho việc kiểm soát nguồn lây gặp nhiều khó khăn.

Đối với lây nhiễm trong các doanh nghiệp đã xuất hiện một số công ty có lây nhiễm thứ phát với số lượng ca dương tính cao, như: Công ty TNHH Changsin Việt Nam, Công ty TNHH Nam Yang. Dịch bệnh đã có sự xâm nhập diện rộng ở nhiều địa phương, nhiều doanh nghiệp, nguy cơ bùng phát lớn trên diện rộng nếu không phát hiện và xử lý sớm.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục phong tỏa một số địa bàn có nguy cơ cao, tiến hành truy vết, cách ly sớm kiểm soát các ổ dịch lớn. Đồng thời đẩy mạnh tầm soát phát hiện và xử lý sớm các ổ dịch mới bằng xét nghiệm sàng lọc của nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở y tế tư nhân. Ngoài ra, chú trọng các biện pháp phòng chống lây nhiễm cho nhân viên y tế.

Thêm 9 ca nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

Ngày 15/7, theo báo cáo của Sở Y tế Kiên Giang, các đơn vị đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho hơn 1.200 mẫu tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Qua đó phát hiện thêm chín ca dương tính với SARS-Cov-2. Các mẫu còn lại sẽ có kết quả xét nghiệm trong hôm nay.

Thêm 9 ca nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang -0

Sau khi phát hiện chùm bệnh lây nhiễm SARS-CoV-2 tại Khoa Ngoại thận-Tiết niệu, Sở Y tế Kiên Giang cùng các cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang để cách ly, xét nghiệm sàng lọc. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ngay sau đó đã có quyết định lập vùng cách ly y tế đối với bệnh viện này.

Có hơn hai nghìn người là nhân viên bệnh viện, người bệnh và người nuôi bệnh đã được cách ly y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc xử lý theo quy định. Bác sĩ Trương Công Thành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Kiên Giang cho biết: Do có sự chuẩn bị nên bệnh viện đã tiến hành phân ca từ trước. Tổng số đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên, người lao động của bệnh viện hơn 1.500 người nhưng hiện nay bị cách ly tại bệnh viện khoảng 1.000 người. Nếu như tình hình phức tạp, kéo dài thêm, lãnh đạo bệnh viện sẽ điều động những người còn bên ngoài vào ứng tiếp công việc tại bệnh viện.

Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc cho biết, hiện Kiên Giang có bốn phòng xét nghiệm khẳng định Covid-19, với công suất 2.000 mẫu/ngày. Hiện nay, Kiên Giang đã phân cấp điều trị bệnh nhân nặng và rất nặng tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang (100 giường và 10 giường ICU), Trung tâm y tế Hà Tiên (70 giường, 10 giường ICU) và Trung tâm Y tế Phú Quốc (60 giường, 20 giường ICU).

Tuy nhiên, hiện khó khăn của Kiên Giang là sinh phẩm xét nghiệm PRC chỉ còn 20.500 kít, test nhanh chỉ còn khoảng 18.000 test (tính cả 12.000 test Bộ Y tế chuẩn bị phân bổ). Đội ngũ y tế có chuyên môn trị bệnh cho những bệnh nhân nặng còn mỏng, và địa phương này đang rất lúng túng trong khâu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống và điều trị bệnh nhân Covid-19…

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan