Covid-19 tái bùng phát, diễn biến phức tạp ở nhiều nước

NDO -

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 7 giờ 30 phút sáng 1-8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 17.744.950 ca mắc và 682.192 ca tử vong do Covid-19. Ngày 31-7, thế giới có 139 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc mới và 93 quốc gia/vùng lãnh thổ có ca tử vong mới do Covid-19.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Sau một ngày, thế giới ghi nhận thêm 281.453 ca mắc và 682.192 ca tử vong do Covid-19. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 214 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Mỹ, Brazil và Ấn Độ vẫn là các quốc gia ghi nhận số ca mắc và tử vong mới do Covid-19 trong một ngày cao nhất thế giới. Cụ thể: Mỹ (70.199 ca mắc và 1.457 ca tử vong), Brazil (52.509 ca mắc và 1.191 ca tử vong), Ấn Độ (57.704 ca mắc và 765 ca tử vong).

Nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, xu thế đại dịch bùng phát trở lại đang rõ ràng hơn. Việt Nam và quần đảo Fiji ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan Covid-19 kể từ khi đại dịch xuất hiện.

Các nước cũng ghi nhận 11.151.328 bệnh nhân được điều trị khỏi; 5.911.430 ca đang điều trị, trong đó số ca nguy kịch còn 65.537 ca.

Nhiều nước đã quyết định lùi thời gian mở cửa nền kinh tế, đồng thời tái áp đặt các biện pháp giãn cách.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 31-7 cảnh báo, mặc dù các nỗ lực phát triển vaccine đang diễn ra với tốc độ kỷ lục nhưng thế giới phải học cách sống chung với Covid-19 và chiến đấu với nó bằng các công cụ mà chúng ta có.

Châu Mỹ

Châu Mỹ hiện là điểm nóng nhất của đại dịch Covid-19 với số ca nhiễm đặc biệt tăng mạnh trong những ngày gần đây tại Mỹ, Brazil, Mexico, Colombia... Một nửa trong số 10 nước có số ca mắc nhiều nhất thế giới là thuộc khu vực này.

Mỹ tiếp tục là có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới, với 4.705.184 ca mắc và 156.742 ca tử vong. Thống đốc bang Wisconsin, ông Tony Evers, đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ở trong không gian kín nơi công cộng, sau khi nhiều bang khác ở Mỹ cũng có quyết định tương tự. Hiện, bang Wisconsin đang chứng kiến số ca lây nhiễm trong cộng đồng gia tăng, buộc chính quyền bang phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế mới.

Sau Mỹ là Brazil, nước này đã ghi nhận tổng cộng 2.666.298 ca mắc và 92.568 ca tử vong do Covid-19.

Châu Âu

Tại châu Âu, tình hình dịch diễn biến phức tạp đã buộc nhiều nước phải tiếp tục siết chặt các hạn chế. Ngày 31-7, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo hoãn việc nới lỏng phong tỏa vùng England trong ít nhất hai tuần, mà theo kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra ngày 1-8 tới.

Một số thành phố tại Pháp, Hà Lan, Icealand cũng đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại những nơi tập trung đông người và trên các phương tiện giao thông công cộng. Trong khi một số quốc gia khác cũng áp đặt lại các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 31-7 thông báo, họ đã hoàn tất các cuộc đàm phán với nhà sản xuất dược phẩm Sanofi của Pháp nhằm bảo đảm cung cấp vắc-xin phòng Covid-19 cho 27 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu (EU).

Châu Á

Một số nước tại châu Á đã phải tái áp đặt các biện pháp phòng dịch do số ca dương tính với Covid-19 tăng trở lại.

Ấn Độ hiện vẫn đứng thứ ba thế giới và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc Covid-19. Theo số liệu của worldometers đến 7 giờ 30 phút, sáng 1-8 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ đã lên tới 1.697.054 ca mắc và 36.551 ca tử vong do Covid-19.

Đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Ấn Độ ở mức hơn 50 nghìn ca. Lệnh cấm bay từ sáu thành phố của Ấn Độ đến sân bay Kolkata thuộc bang Tây Bengal ở miền đông nước này đã được tiếp tục gia hạn lần thứ hai đến ngày 15-8.

Iran đã vượt qua Anh, lọt vào tốp 10 quốc gia có số ca mắc cao nhất thế giới. Trong ba ngày liên tiếp gần đây, nước này đều ghi nhận số ca mắc mới ở mức hơn 2.600 ca. Tính đến 7 giờ 30 phút, sáng 1-8 (giờ Việt Nam), nướ này ghi nhận tổng cộng 304.204 ca mắc và 16.766 ca tử vong do Covid-19.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 ở mức cao. Trong ngày 31-7, thành phố này có 463 ca mới - mức cao nhất kể từ khi bùng dịch, đưa tổng số ca nhiễm tại đây lên hơn 12.000 ca, hơn một nửa trong số đó được ghi nhận trong tháng 7. Hiện, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 34.372 ca mắc và 1.006 ca tử vong do Covid-19.

Trong khi đó, ngày 31-7, Trung Quốc đại lục phát hiện thêm 127 ca mắc Covid-19, trong đó có 123 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng lên 84.292 ca mắc và 4.634 ca tử vong do Covid-19.

Tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Trung Quốc), số ca mắc Covid-19 tăng cao đã buộc chính quyền đặc khu phải hoãn cuộc bầu cử hội đồng lập pháp địa phương được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 9.    

Tại Hàn Quốc, số ca mắc Covid-19 ở nước này tính tới 0 giờ ngày 31-7 đã quay trở lại ngưỡng hơn 30 ca/ngày với 36 ca mắc mới, nâng tổng số lên 14.305 ca mắc và 301 ca tử vong.

Đông Nam Á

Ngày hôm qua, Đông Nam Á có bốn quốc gia ghi nhận ca tử vong mới gồm: Indonesia, Philippines, Malaysia và Việt Nam. Trong đó, Việt Nam lần đầu tiên ghi nhận ca tử vong, là hai bệnh nhân cao tuổi, sức khỏe yếu và có nhiều bệnh nền.

Indonesia vẫn là quốc gia có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất trong khu vực với 2.040 ca mắc và 73 ca tử vong mới do Covid-19, nâng tổng số lên 108.376 ca mắc và 5.131 ca tử vong.

Trong mấy ngày qua, số ca mắc mới tại Philippines tăng vọt và là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất khu vực. Ngày 31-7, nước này ghi nhận tới 4.063 ca mắc mới, đây là ngày thứ hai liên tiếp Philippines ghi nhận số ca mắc bệnh trong ngày lên mức cao nhất từ trước tới nay. Nước này cũng ghi nhận thêm 40 người tử vong do Covid-19.

Cùng ngày, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế phòng, chống dịch bệnh tại Thủ đô Manila cho đến giữa tháng 8.

Châu Phi

Nam Phi vẫn là quốc gia có số ca mắc và tử vong cao nhất trong khu vực, với số ca mắc mới trong ba ngày gần đây đều ở mức hơn 11 nghìn ca. Cụ thế, tính đến 7 giờ 30 phút, sáng 1-8 (theo giờ Việt Nam), nước này ghi nhận thêm 11.014 ca mắc và 193 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số lên 493.183 ca mắc và 8.005 ca tử vong do Covid-19.

Từ ngày 30-7, Thủ đô Gabarone của Botswana áp đặt trở lại lệnh phong tỏa trong 14 ngày. Theo đó, chỉ những người làm công việc thiết yếu mới được phép đến nơi làm việc và người dân Thủ đô Gabarone chỉ được ra khỏi nhà để mua thực phẩm.

Mọi hoạt động tập trung đông người sẽ bị cấm, trong khi các khách sạn, nhà hàng, phòng tập gym và trường học phải đóng cửa. Từ ngày 13-7, số ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Botswana đã tăng gần gấp đôi lên 140 ca, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên hơn 800 ca, trong đó có hai ca tử vong.

Dưới đây là thống kê cụ thể về số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại một số khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo Worldometers, tính đến 7 giờ 40 phút, sáng 1-8 (giờ Việt Nam).

Thống kê 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

  1. Mỹ: 4.705.184 ca mắc, 156.742 ca tử vong
  2. Brazil: 2.666.298 ca mắc, 92.568 ca tử vong
  3. Ấn Độ: 1.697.054 ca mắc, 36.551 ca tử vong
  4. Nga: 839.981 ca mắc, 13.963 ca tử vong
  5. Nam Phi: 493.183 ca mắc, 8.005 ca tử vong
  6. Mexico: 416.179 ca mắc, 46.000 ca tử vong
  7. Peru: 407.492 ca mắc, 19.021 ca tử vong
  8. Chile: 355.667 ca mắc, 9.457 ca tử vong
  9. Tây Ban Nha: 335.602 ca mắc, 28.445 ca tử vong
  10. Iran: 304.204 ca mắc, 16.766 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia Đông Nam Á:

  1. Indonesia: 108.376 ca mắc, 5.131 ca tử vong
  2. Philippines: 93.354 ca mắc, 2.023 ca tử vong
  3. Singapore: 52.205 ca mắc, 27 ca tử vong
  4. Malaysia: 8.976 ca mắc, 125 ca tử vong
  5. Thái Lan: 3.310 ca mắc, 58 ca tử vong
  6. Việt Nam: 558 ca mắc, 02 ca tử vong
  7. Myanmar: 353 ca mắc, 06 ca tử vong
  8. Campuchia: 234 ca mắc
  9. Brunei: 141 ca mắc, 03 ca tử vong
  10. Timor-Leste: 24 ca mắc
  11. Lào: 20 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

  1. Bắc Mỹ: 5.515.319 ca mắc, 218.565 ca tử vong
  2. Châu Á: 4.294.701 ca mắc, 96.718 ca tử vong
  3. Nam Mỹ: 4.111.907 ca mắc, 143.627 ca tử vong
  4. Châu Âu: 2.871.890 ca mắc, 203.319 ca tử vong
  5. Châu Phi: 931.764 ca mắc, 19.726 ca tử vong
  6. Châu Đại Dương: 18.648 ca mắc, 222 ca tử vong

B.M

(Theo Worldometers, TTXVN, Reuters, China Daily)