COP26: Các quốc gia thành lập Liên minh nước và khí hậu

NDO -

Ngày 2/11, Liên hợp quốc cùng chính phủ các quốc gia đang họp tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) ở Glasgow, Anh đã thành lập Liên minh nước và khí hậu.

Người dân ở Ciudad Juarez, Mexico được tặng những chai nước uống. Ảnh: Reuters.
Người dân ở Ciudad Juarez, Mexico được tặng những chai nước uống. Ảnh: Reuters.

Dưới sự khởi xướng của Tổng thống Tajikistan và Hungary, liên minh sẽ tìm cách thực hiện các cải cách mà Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc cho là cần thiết trong việc quản lý toàn cầu tài nguyên nước.

WMO cho biết, dữ liệu trong 20 năm qua cho thấy lượng nước được lưu trữ trên hoặc gần bề mặt đất như độ ẩm của đất cũng như băng tuyết đã giảm với tốc độ 1 cm mỗi năm, ảnh hưởng lớn đến an ninh nguồn nước.

Các sông băng tan chảy cũng có khả năng làm tăng nguy cơ sạt lở đất và tuyết lở, đồng thời tước đi nguồn tài nguyên quan trọng của hàng triệu người sống ở hạ lưu.

Liên minh sẽ hướng tới việc thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và tạo ra một cách tiếp cận tích hợp hơn để quản lý nước và khí hậu nhằm hỗ trợ khả năng thích ứng và chống chịu hiệu quả hơn, WMO cho biết.

Bà Clare Nullis, người phát ngôn của WMO cho biết: “Nước và khí hậu có xu hướng bị xử lý tách rời. Chúng ta đang xác định rằng nước là thứ quý giá trong "mỏ than" của khí hậu. Bạn phải giải quyết chúng với nhau".

Tại lễ ra mắt của liên minh, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon đề xuất thành lập quỹ bảo tồn sông băng.

Ông nói, thể tích các sông băng, chiếm 60% nguồn nước cho Trung Á, đã giảm đi một phần ba, và 1.000 sông băng đã tan chảy hoàn toàn.

Bước dịch chuyển của thế giới nhằm chống biến đổi khí hậu