Công tác sắp xếp cho chuyến bay giải cứu công dân từ Ba Lan về nước

NDO -

Ngày 8/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cho biết, công tác chuẩn bị cho chuyến bay giải cứu đầu tiên vào ngày 9/3 đưa công dân người Việt tại Ukraine sơ tán sang Ba Lan đã hoàn tất.

Ông Trần Trọng Hùng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan, cung cấp thông tin và tư vấn để bà con quyết định về nước, ở lại Ba Lan hay di chuyển tới nước khác.
Ông Trần Trọng Hùng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan, cung cấp thông tin và tư vấn để bà con quyết định về nước, ở lại Ba Lan hay di chuyển tới nước khác.

Ông Nguyễn Minh Quế, Tham tán Công sứ - Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, cho biết, danh sách 270 hành khách đầu tiên về Việt Nam từ Ba Lan đã được các cơ quan chức năng trong nước phê duyệt. Theo thống kê từ Đại sứ quán và các hội đoàn cũng như tình nguyện viên người Việt tại Ba Lan, có khoảng 2.000 người Việt đã di chuyển sang Ba Lan do xung đột ở Ukraine. 

Sau khi được đón về các nơi tạm trú do cộng đồng người Việt ở Ba Lan sắp xếp và biết tin có chuyến bay gải cứu, có hơn 1.000 người đã đăng ký nguyện vọng trở về ngay trong chuyến bay đầu tiên. Trước tình hình như vậy, trong ngày 8/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan liên hệ từng người có trong danh sách để xác định chắc chắn rằng những người này sẽ có mặt ở sân bay vào ngày mai. Những người thay đổi nguyện vọng về nước sớm sẽ được thay thế bằng người khác có tên trong danh sách chờ thuộc diện ưu tiên như người trên 60 tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 16 tuổi, hoặc người có vấn đề về sức khỏe.  

Thông tin về chuyến bay và danh sách hành khách được thông báo liên tục tới các cơ sở tiếp nhận bà con từ Ukraine sang Ba Lan. Đại sứ quán và các hội đoàn tại Ba Lan cũng thường động viên bà con nghỉ ngơi, yên tâm chờ thông tin về việc tổ chức thêm chuyến bay giải cứu, đồng thời hướng dẫn bà con xem xét khả năng hỗ trợ của chính phủ Ba Lan và các nước EU liên quan đến người tị nạn.

Hiện công tác tổ chức tiếp đón và hỗ trợ bà con từ Ukraine đã được điều chỉnh để phù hợp với khả năng hỗ trợ của cộng đồng người Việt tại Ba Lan cũng như nguyện vọng của những người đi sơ tán.

Ông Trần Trọng Hùng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan, cho biết công tác thông tin đã được triển khai không chỉ ở đây mà còn tới những người ở Ukraine. Do vậy, ngay khi tới cửa khẩu, một số người đã liên hệ và đăng ký nhận hỗ trợ từ các tổ chức từ thiện cũng như tiếp nhận người tị nạn của Ba Lan và Liên minh châu Âu (EU). 

Ba Lan và các nước EU đang điều chỉnh các bộ luật về người nước ngoài cũng như việc xử lý cuộc khủng hoảng hiện nay. Ngày 8/3, Chính phủ Ba Lan chính thức ra bộ luật liên quan đến người tị nạn. Do vậy, Hội người Việt tại Ba Lan sẽ cập nhật thông tin để sớm cung cấp cho bà con thông qua các đầu mối tại đây và cả ở Ukraine.

Ba Lan và EU đang dồn các nguồn lực rất lớn để trợ giúp người sơ tán từ Ukraine. Theo ông Hùng, điều kiện ăn ở, dịch vụ y tế cũng như các thủ tục đăng ký quy chế tị nạn đều thuận lợi hơn so với các hoạt động thiện nguyện của cộng đồng người Việt ở đây. Hội người Việt tại Ba Lan sẽ đồng hành, giúp đỡ bà con tiếp cận các dịch vụ trợ giúp của nước sở tại, đồng thời cập nhật thông tin liên tục để giúp bà con sơ tán từ Ukraine nắm được tất cả những gì cần biết trước khi ra quyết định đi sang nước khác hay ở Ba Lan.