Công nhận hoàn thành cách ly tập trung cho 135 công dân tại Gia Lai

NDO -

Sáng 15-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện đã công bố quyết định hoàn tất thời gian cách ly tập trung cho 89 công dân.

Niềm vui của người dân sau khi được công nhận hoàn thành cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.
Niềm vui của người dân sau khi được công nhận hoàn thành cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tại thị xã Ayun Pa có 76 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Trong số này có 55 công dân cách ly tại trụ sở cũ của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; 21 công dân cách ly tại Trường THCS Dân tộc Nội trú thị xã.

Tại huyện Phú Thiện có 13 trường hợp hoàn tất thời gian cách ly tập trung. Sau khi trở về địa phương, những công dân này tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày để phòng, chống dịch và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lại vào ngày cuối cùng trong thời gian cách ly, nếu có kết quả âm tính mới được ra cộng đồng.

Trước đó, ngày 13-2, đã có 46 công dân tại thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện hoàn thành thời gian cách ly tập trung, trở về ăn Tết cùng gia đình.

Thị xã Ayun Pa, huyện Phú Thiện, Ia Pa là những địa phương có các ca nhiễm SARS-CoV-2, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các địa phương trên đã thực hiện các biện pháp phong tỏa toàn bộ từ 14 giờ ngày 30-1 và áp dụng nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, sau khi xét thấy thời gian áp dụng các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hai địa phương trên đã qua 14 ngày và kết quả xét nghiệm mở rộng trong cộng đồng cũng như tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định thay đổi các biện pháp giãn cách xã hội đối với huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa để phòng, chống dịch Covid-19.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan