Đạo Baha’i ra đời năm 1863 tại I-ran, tôn thờ Thượng đế là Đấng Tối cao duy nhất. Đạo Baha’i được truyền vào Việt Nam từ năm 1954. Tôn giáo này không có tu sỹ chuyên nghiệp, các sinh hoạt của đạo tại các địa phương đều đuợc phối hợp bởi một hội đồng gồm 9 ủy viên đuợc bầu cử hằng năm.
Hiện nay, cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam có khoảng 7000 tín đồ, đang sinh hoạt tại 93 cộng đồng thuộc 43 tỉnh thành trong cả nuớc.
Tháng 2-2007, Ban Tôn giáo Chính phủ đã trao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho Cộng đồng tôn giáo Baha’I Việt Nam, đồng thời giúp đỡ, tạo điệu kiện để tổ chức tôn giáo này tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ nhất, vào ngày 21-3-2008.
Tôn chỉ mục đích của Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam là “Hoạt động tuân thủ pháp luật Việt Nam; nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc, tôn giáo, phấn đấu vì sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vì nền văn minh của nhân loại”. Giáo luật quy định, tín đồ phải là những công dân trung thành và tuân thủ pháp luật; ngăn cấm việc ép buộc người khác chấp nhận đức tin hoặc cải đạo.
Phát biểu tại lễ trao quyết định công nhân, ông Nguyễn Thế Doanh chân thành chia sẻ niềm vui với những người theo đạo Baha’i; đánh giá cao những hoạt động xã hội của tổ chức và đồng bào theo đạo đồng thời mong muốn với tư cách pháp nhân đầy đủ, cộng đồng tân giao Baha’I Việt Nam tiếp tục những hoạt động lợi đạo ích đời, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng đất nước.
Thay mặt cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam, ông Nguyễn Thức bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, với chính sách nhất quán về tự do tôn giáo, tín ngưỡng đã tạo điều kiện cho đồng bào có đạo nói chung và cộng đồng tôn gáo Baha’i Việt Nam nói riêng thực hiện các hoạt động tôn giáo bình thường, đồng thời khẳng định cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình đóng góp vào sự phát triển của đất nuớc.