Đại sứ Dương Hoài Nam và Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava Katerina Konecna. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN)

Tăng cường quan hệ truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Séc

Tại cuộc tiếp Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam ngày 17/4, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava (KSCM) Katerina Konecna khẳng định chính sách nhất quán của KSCM thúc đẩy quan hệ truyền thống với các đảng cộng sản, cánh tả và các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu.
Cảnh sát tuần tra tại đường biên giới giữa Séc và Slovakia. (Ảnh: Reuters)

Bất đồng về biện pháp kiểm soát biên giới của Áo

Chính phủ Áo quyết định gia hạn việc kiểm soát biên giới với Cộng hòa Séc thêm 20 ngày, đến tháng 12/2023. Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner cho biết quyết định này nhằm đối phó với nạn buôn người và nguy cơ khủng bố. Ngoài Séc, Áo hiện cũng đã gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia, Hungary và Slovenia. Tuy nhiên, thời gian gia hạn kiểm soát biên giới với Slovenia lên tới 6 tháng, đến tháng 5/2024.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Séc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 1109/2023/QĐ-CTN phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Séc theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 394/TTr-CP ngày 22/8/2023.
Vietjet ký hợp tác với Trường bay F Air (Cộng hòa Séc) đào tạo phi công

Vietjet ký hợp tác với Trường bay F Air (Cộng hòa Séc) đào tạo phi công

Trong khuôn khổ  Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Séc diễn ra tại Hà Nội ngày 21/4, hãng hàng không Vietjet và trường bay F Air (Cộng hòa Séc) đã ký thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Séc Petr Fiala.