Là một trong những thành viên tích cực của Ủy ban ASEAN tại Santiago (Chile), Đại sứ Việt Nam tại Chile đã tham gia trình bày về quan hệ Việt Nam-Chile và ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN tại Chương trình giới thiệu về ASEAN. Qua đó, góp phần giúp các nhà ngoại giao và sinh viên Chile hiểu hơn về ASEAN và Việt Nam.
Sau hai ngày làm việc cởi mở, sôi nổi, chiều 10/6, tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề "Cùng định hướng tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm” đã bế mạc, với nhiều kết quả thiết thực. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã đến dự và phát biểu tại sự kiện.
Sáng 8/6, tại Hà Nội, Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng Cộng đồng ASEAN” được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN, chiều 8/6, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng chủ trì Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN với chủ đề "Thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và kết nối".
Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng trong xây dựng Cộng đồng ASEAN” là một dấu ấn rất có ý nghĩa đối với tiến trình hợp tác của ASEAN, đánh dấu lần đầu gặp gỡ và trao đổi giữa các chính đảng ở khu vực Đông Nam Á.
Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmao thăm chính thức Việt Nam nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ ba từ ngày 7 đến 10/6.
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho rằng, kết quả đạt được tại chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Hun Manet sẽ tạo động lực mới trong thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định khu vực, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5.
Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN từ ngày 28/7/1995. Sự kiện lịch sử này không chỉ mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho sự phát triển của đất nước, mà còn góp phần quan trọng vào việc củng cố hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.
Ngày 13/8, Ủy ban ASEAN tại Wellington, New Zealand đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với sự tham dự của Đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước thành viên ASEAN cùng với Timor Leste là quan sát viên.
Ngày 7/8, Ủy ban ASEAN tại Kuwait (ACK) do Việt Nam đương nhiệm Chủ tịch đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2025) và tiến hành họp thường kỳ.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia ASEAN và 58 năm thành lập ASEAN.
Lịch sử tồn tại gần 60 năm qua của ASEAN đã chứng kiến không ít lần ASEAN phải gồng mình trước thách thức. Trong giông bão, tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hợp tác chính là ngọn hải đăng soi đường để con tàu ASEAN vượt sóng cả, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 17 thông qua tuyên bố Kuala Lumpur về sử dụng mạng xã hội an toàn, cam kết hợp tác chống tin giả, tin độc hại, nhằm phát triển cộng đồng số bền vững.
Luôn là một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, Việt Nam để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong tiến trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Năm 2025 đánh dấu 10 năm xây dựng Cộng đồng ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập "mái nhà chung". Những cột mốc quan trọng này là dịp để Việt Nam nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời tiếp tục góp phần định hướng con đường phát triển của ASEAN trong giai đoạn tới.
Chuyên gia Indonesia hy vọng các vấn đề được bàn thảo tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 tại Hà Nội sẽ nhấn mạnh giá trị của tính bền vững và tính tuần hoàn để giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 25 và 26/2/2025 tại Hà Nội với chủ đề "Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động".
Trong chặng đường phát triển gần 60 năm qua, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thu được nhiều thành quả, với “trái ngọt” là sự ra đời của Cộng đồng ASEAN. Năm 2025 không chỉ là cột mốc kỷ niệm 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN mà còn là thời điểm then chốt để định hình tầm nhìn phát triển của Hiệp hội trong tương lai. Đây là trọng trách đặt trên vai Malaysia, nước hiện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, cũng như các nước thành viên.
Năm 2024 đánh dấu 35 năm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hàn Quốc thiết lập quan hệ đối tác. Những thành tựu đạt được trong hơn 30 năm qua tạo nền tảng vững chắc để mối quan hệ giữa hai bên nâng lên tầm mức mới và tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Chiều 17/10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin về tình hình và định hướng hợp tác ASEAN cho các cơ quan thông tấn, báo chí.
Chiều 10/10, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.
Chiều 8/10, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị liên quan tại Vientiane, Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos.
Từ ngày 8-11/10 tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Vientiane, Lào. Trước thềm chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến công tác.
Ngày 26/9, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng các nước ASEAN lần thứ 42 (AMEM-42) và Diễn đàn kinh doanh năng lượng các nước ASEAN lần thứ 24 (AEBF-24). Đây là dịp kết nối giữa những nhà hoạch định chính sách cấp cao với khối doanh nghiệp để trao đổi thông tin và cơ hội hợp tác.
Ủy ban ASEAN tại Cuba, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia, Myanmar và Malaysia, đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm 57 năm ngày thành lập của hiệp hội.
Khởi đầu hành trình cách đây tròn 57 năm, Tuyên bố Bangkok ngày 8/8/1967 thành lập ASEAN chỉ có độ dài hai trang khiêm tốn, nhưng chứa đựng trong đó là những mong mỏi và khát khao về hòa bình và thịnh vượng bền vững cho thế hệ mai sau.
Chiều 30/5, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Hà Nội đến chào và chúc mừng nhân dịp được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn các Đại sứ, đại biện sẽ luôn là cầu nối quan trọng, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á, cùng chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, hạt nhân của hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Ông Kao Kim Hourn đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, cũng như vai trò tích cực và điều phối trong quan hệ đối ngoại của ASEAN.
Kể từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia các khuôn khổ hợp tác khu vực và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ASEAN, dần vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong nhiều vấn đề của khối.
Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21 đến 24/4.