Công bố Quy hoạch tổng thể Khu Di tích thành Cổ Loa

Ngày 26-10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội) tỷ lệ 1/2.000. Đến dự có đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Xây dựng.

Di tích quốc gia đặc biệt thành Cổ Loa là nơi lưu giữ các di tích lịch sử - văn hóa của nhân dân ta dưới thời An Dương Vương, với nhiều công trình như: Các vòng thành Cổ Loa, đền thờ An Dương Vương, đình Ngự triều Di quy... Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích, Bộ Xây dựng phối hợp UBND thành phố Hà Nội lập Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích thành Cổ Loa, tỷ lệ 1/2.000. Ngày 3-7-2015, Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy mô của quy hoạch lên tới 860,4 ha, nằm trên địa bàn các xã: Cổ Loa, Việt Hùng, Dục Tú (huyện Đông Anh)... Quy hoạch sẽ bảo tồn khoảng 60 di sản vật thể trong quần thể, phục dựng hệ thống thành, hào, bổ sung thêm công trình tưởng niệm vua Ngô Quyền, xây dựng các tuyến cảnh quan để xâu chuỗi 60 di tích... Những hộ dân nằm trong khu vực bảo vệ của di tích sẽ dược di dời tái định cư. Những ngôi làng nằm ở trong thành cổ sẽ được kiểm soát chiều cao công trình, chỉnh trang kiến trúc cho phù hợp. Quy hoạch cũng đưa ra những nhiệm vụ về hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, với mục tiêu lâu dài là xây dựng Khu Di tích thành Cổ Loa trở thành Công viên Lịch sử - sinh thái - nhân văn.