Công bố dự thảo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Hải Phòng

Ngày 28-1, Ðoàn công tác số 4 Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại TP Hải Phòng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Thành ủy Hải Phòng đã lập sáu đoàn kiểm tra các cơ quan, đơn vị có liên quan về lĩnh vực này. Các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng đã chủ động áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản để thu hồi tài sản chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tích cực vận động các bị can, bị cáo, bị án, gia đình và những người có liên quan tự nguyện nộp lại tài sản chiếm đoạt, thu lợi bất chính... Ðồng chí Nguyễn Hòa Bình cho rằng, việc tổ chức thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại TP Hải Phòng được thực hiện chặt chẽ về thủ tục, tuy nhiên, kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát đạt tỷ lệ thấp (35%). Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan chức năng mới quan tâm nhiều đến truy tìm chứng cứ phạm tội, mà chưa quan tâm đến thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Ðồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét, đôn đốc việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong hai vụ án, cụ thể là vụ án Lê Thị Hiền, phạm tội tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hải Phòng và vụ án Trần Quang Vũ xảy ra tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu. Ðồng thời, cơ quan có thẩm quyền cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu của các đơn vị có tài sản bị thất thoát trong việc chậm trễ thực hiện thu hồi tài sản như các bản án của tòa án.