Công an Thừa Thiên Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

NDO - Ngày 20/7, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi gặp mặt lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7/1962-20/7/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh lễ kỷ niệm.
Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Đến dự có các đồng chí: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy thành phố Huế cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương; nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 108 cá nhân, tập thể là gương điển hình tiên tiến.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Thừa Thiên Huế.

Trong chặng đường lịch sử 60 năm qua, cùng với lực lượng Cảnh sát nhân dân cả nước, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Thừa Thiên Huế đã không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Thừa Thiên Huế đã chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp với phòng ngừa xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần phục vụ tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và công tác quản lý xã hội.

Trung bình mỗi năm, lực lượng Cảnh sát nhân dân Thừa Thiên Huế điều tra, khám phá hơn 500 vụ phạm tội về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hơn 80%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 100%. Nhiều chuyên án, vụ án lớn được phát hiện, triệt phá kịp thời đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, các cấp các ngành đánh giá cao, để lại sự ngưỡng mộ, cảm phục trong nhân dân.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn khẳng định, dù bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Thừa Thiên Huế cũng luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin tưởng, giao phó; bám sát cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên cuộc sống nhân dân.

Ghi nhận những cống hiến, hy sinh của lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; hàng nghìn tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng Bức trướng cho lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh với nội dung “Lực lượng Cảnh sát nhân dân Thừa Thiên Huế mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”; 22 đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, nguyên chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Công an Thừa Thiên Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì ảnh 1

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, nguyên chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân được tổ chức tại Hà Nội, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu trong lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh được Bộ trưởng Công an tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc; Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tuyên dương và tặng giấy khen cho 37 tập thể và 71 cá nhân điển hình tiến tiến của Công an tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã chúc mừng và biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, góp phần giữ vững sự ổn định an ninh trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kỳ vọng, Công an Thừa Thiên Huế nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng không ngừng nâng cao ý thức cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tăng cường gắn bó mật thiết hơn nữa với nhân dân. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm; xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh; xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân tại công an cấp huyện, cấp xã vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 69 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.