Công an Hòa Bình bắt đối tượng trốn truy nã sau 11 năm

NDO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng Lê Chí Thanh, sinh năm 1984, thường trú tại xóm Tân Tiến, xã Dân Chủ (nay là tổ 14, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Lê Chí Thanh tại cơ quan công an.
Đối tượng Lê Chí Thanh tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ truy nã, năm 2011, Lê Chí Thanh thuê 1 chiếc xe ô-tô Innova có trị giá tại thời điểm đó là 528 triệu đồng, tại thành phố Hòa Bình rồi đi cắm, sau đó bỏ trốn. Công an tỉnh Hòa Bình đã truy nã đối tượng từ đó đến nay.

Thiếu tá Lê Văn Thắng, Đội phó Đội truy nã, truy tìm - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đội xác định thông tin từ một người gửi ghế massage từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hòa Bình. Từ manh mối đó, Đội truy nã, truy tìm - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hòa Bình đã lần ra nơi ở, nơi làm việc của Lê Chí Thanh.

Khi Lê Chí Thanh bỏ trốn đã đổi họ thành Hoàng Thanh từ năm 2011. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội truy nã, truy tìm - Phòng Cảnh sát hình sự đã thu thập thông tin, phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định đúng đối tượng truy nã là Lê Chí Thanh đã bỏ trốn từ 11 năm trước. Hiện, đối tượng Lê Chí Thanh đang là chủ thầu xây dựng tại một công ty xây dựng ở Biên Hòa, Đồng Nai.

Đội truy nã, truy tìm - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hòa Bình đã đọc lệnh bắt, di lý đối tượng về tỉnh Hòa Bình. Tại cơ quan công an, Thanh đã khai nhận toàn bộ vụ việc.

Hiện, Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra vụ việc.