Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 12 đến 16/1
Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 12 đến 16/1, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#cổ phiếu
Có 456 kết quả
Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 12 đến 16/1, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.
Trong phiên giao dịch ngày 9/1, diễn biến phân hóa chi phối thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index đóng cửa tăng 12,34 điểm, lên 1.867,9 điểm, được nâng đỡ chủ yếu bởi nhóm ngân hàng và năng lượng, trong bối cảnh số mã giảm vẫn chiếm ưu thế.
Các ngày trong tuần từ 5 đến 9/1, có 10 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.
Phiên giao dịch ngày 30/12, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn giữ được sắc xanh khi VN-Index tăng 12,06 điểm, lên 1.766,9 điểm. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng mạnh hơn 983 tỷ đồng, tập trung vào các mã MWG, FPT, STB và VPB, góp phần củng cố tâm lý thị trường.
Báo cáo của Bloomberg cho thấy năm 2025 là bức tranh đan xen giữa lợi nhuận bùng nổ và thua lỗ nặng nề, khi nhà đầu tư đặt cược mạnh vào các xu hướng mang tính chính trị và công nghệ.
Phiên giao dịch ngày 29/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giữ được sắc xanh dù thanh khoản toàn thị trường giảm mạnh, đạt hơn 785 triệu cổ phiếu, giá trị 24.079 tỷ đồng. VN-Index tăng 25,04 điểm lên 1.754,84 điểm, với lực đỡ từ nhóm bất động sản, năng lượng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, GAS.
Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 29/12 đến 2/1, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.
Sau phiên bứt phá vượt 1.780 điểm hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi sắc đỏ chiếm ưu thế trên diện rộng. VN-Index giảm 39,97 điểm xuống 1.742,85 điểm, trong bối cảnh thanh khoản suy giảm, dù khối ngoại vẫn mua ròng phiên thứ 5 liên tiếp hơn 566 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 23/12, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì đà tăng nhờ sự hỗ trợ tích cực từ dòng vốn ngoại. Trong khi nhóm bất động sản trở thành động lực chính của thị trường, các nhóm ngân hàng, chứng khoán, nguyên vật liệu và bảo hiểm chịu áp lực điều chỉnh, phản ánh sự phân hóa rõ nét của dòng tiền.
Phiên giao dịch ngày 22/12, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục thể hiện sức bật khi VN-Index đóng cửa tăng hơn 46 điểm, với thanh khoản toàn thị trường dâng cao và dòng vốn ngoại quay lại mạnh mẽ. Sắc xanh lan rộng ở nhiều nhóm ngành chủ lực, đặc biệt bất động sản, ngân hàng và bán lẻ, phản ánh tâm lý tích cực.
Các ngày trong tuần từ 22 đến 26/12, có 18 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.
Sau phiên 17/12 giảm điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên hôm nay đã có sự hồi phục thận trọng. VN-Index tăng 3,32 điểm, thanh khoản toàn thị trường cải thiện rõ rệt, song áp lực bán ròng gần 900 tỷ đồng của khối ngoại và diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành vẫn khiến tâm lý nhà đầu tư duy trì sự dè chừng.
Trong phiên giao dịch ngày 16/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch khởi sắc với sắc xanh chiếm ưu thế. VN-Index tăng 33,17 điểm lên 1.679,18 điểm. Ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ và năng lượng là động lực chính, dù khối ngoại quay lại bán ròng hơn 126 tỷ đồng.
Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 15 đến 19/12, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.
Phiên giao dịch ngày 12/12, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Dù thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh, lực bán vẫn áp đảo khi khối ngoại tiếp tục rút ròng hơn 557 tỷ đồng. Do áp lực từ nhóm ngân hàng, bất động sản và năng lượng, VN-Index đóng cửa giảm 52,01 điểm, xuống mức 1.646,89 điểm.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) chính thức niêm yết gần 1,9 tỷ cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của VPBankS, đồng thời mở ra không gian tăng trưởng mới.
Phiên giao dịch ngày 9/12, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Mặc dù khối lượng giao dịch toàn thị trường bật lên mạnh, nhưng sức ép điều chỉnh từ nhóm ngân hàng, chứng khoán và năng lượng khiến VN-Index không còn duy trì được đà tăng. Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 6,57 điểm (-0,37%), xuống mức 1.747,17 điểm.
Ngày 8/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa vào giao dịch chính thức 35 triệu cổ phiếu AFX của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang.
Phiên giao dịch ngày 8/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giằng co mạnh. Dù phần lớn cổ phiếu giảm điểm, VN-Index vẫn tăng 12,42 điểm (+0,71%), lên mức 1.753,74 điểm, nhờ lực kéo từ VIC, VHM. Độ rộng thị trường thu hẹp đáng kể, dòng tiền của nhà đầu tư có xu hướng thận trọng và tập trung vào một vài cổ phiếu trụ cột.
VN-Index tăng 50,33 điểm trong tuần 1-5/12 và tiến gần vùng 1.800 điểm, song phần lớn cổ phiếu không theo kịp diễn biến của chỉ số. Nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt các cổ phiếu thuộc Vingroup và Vietjet, tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường trong bối cảnh các nhóm ngành còn lại điều chỉnh và dòng tiền phân bổ không đồng đều.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập tài chính quốc tế, việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp” mở ra một cơ hội lịch sử. Đồng thời đặt ra không ít thách thức mà cả Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư cần chuẩn bị nghiêm túc.
Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giảm mạnh trong tháng 11/2025, bán ròng hơn 58 tỷ đồng. Trong khi, khối tự doanh các công ty chứng khoán tăng mua ròng gần 300 tỷ đồng, góp phần ổn định thanh khoản và duy trì sự phát triển của thị trường.
Các ngày trong tuần từ 8 đến 12/12, có 21 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.
Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.
Phiên giao dịch ngày 2/12, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sắc xanh lan rộng. Khối ngoại đảo chiều mua ròng và dòng tiền tổ chức trong nước tích cực “hấp thụ cung”. Chốt phiên, VN-Index bật tăng +0,9%, đóng cửa ở mức 1.717,06 điểm, ghi nhận mức tăng hơn 15 điểm so với tham chiếu..
Phiên giao dịch ngày 1/12, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp đà hồi phục. Nhóm cổ phiếu “họ” Vin trở thành trụ chính khi đóng góp chủ yếu vào mức tăng của VN-Index, đặc biệt là VIC có thời điểm tăng hết biên độ. Chốt phiên, VN-Index tăng 10,68 điểm (+0,63%), lên mức 1.701,67 điểm.
Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 1 đến 5/12, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.
Tuần giao dịch từ 24-28/11 khép lại với xu hướng tích cực khi VN-Index tăng 36,06 điểm, tương đương 2,18%, lên 1.690,99 điểm. VN-Index có bốn phiên tăng điểm và ghi nhận tuần phục hồi thứ ba liên tiếp.
Phiên giao dịch ngày 28/11, thị trường chứng khoán diễn biến giằng co. Nhóm cổ phiếu bất động sản trở thành điểm sáng khi góp phần củng cố đà tăng của thị trường, giúp VN-Index đảo chiều thành công trong những phút cuối và đóng cửa tăng 6,67 điểm (+0,4%), lên mức 1.690,99 điểm, bất chấp sắc đỏ bao trùm phần lớn các nhóm ngành.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.