Cơ hội tranh tài tại Hoa Kỳ cho bạn trẻ đam mê thiết kế đồ họa

NDO - Với sự tham gia của gần 250 thí sinh xuất sắc từ các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học và học viện trên cả nước, sáng 24/3, tại Hà Nội, Lễ khai mạc Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP năm 2024 (ACPWC 2024) đã chính thức khởi tranh.
0:00 / 0:00
0:00
Các thí sinh tại Hà Nội chuẩn bị bước vào tranh tài sau buổi lễ.
Các thí sinh tại Hà Nội chuẩn bị bước vào tranh tài sau buổi lễ.

Do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phối hợp tổ chức, ACPWC 2024 ghi nhận số lượng đội tuyển đăng ký tăng gần gấp đôi so năm trước. Đáng chú ý, các thí sinh ở bậc học phổ thông chiếm tỷ lệ lên tới 45%. Con số này ở bậc cao đẳng và đại học chiếm lần lượt 33% và 22%.

Năm nay, vòng loại quốc gia ACPWC tiếp tục chia thành 3 bảng đấu: bảng A - đại học, học viện; bảng B - cao đẳng, trung cấp; bảng C - trung học phổ thông, trung học cơ sở.

5 thí sinh xuất sắc nhất mỗi bảng đấu sẽ tranh tài tại vòng chung kết quốc gia để giành tổng cộng 3 suất dự vòng chung kết thế giới, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7/2024 tại thành phố Anaheim (California, Hoa Kỳ).

3 bạn trẻ trên sẽ trở thành các "Đại sứ ACP Việt Nam", thử sức với hàng trăm thí sinh tiêu biểu từ khắp thế giới, tranh 1 trong 3 tấm huy chương vàng, bạc, đồng kèm giải thưởng tương ứng lần lượt là 8 nghìn, 4 nghìn và 2 nghìn USD. Ngoài ra, các nhà vô địch cấp quốc gia sẽ được nhận Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn trao tặng.