Vòng loại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2024

Cơ hội giữ vững ngôi đầu của tuyển Việt Nam

19 giờ tối nay (9/9), trên sân Việt Trì (Phú Thọ), đội tuyển U23 Việt Nam có cuộc đối đầu với đội tuyển U23 Yemen trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng C vòng loại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2024. Cả hai đội đều đã có chiến thắng ở trận ra quân, cũng vì thế trận đấu này nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng C.
0:00 / 0:00
0:00
Buổi tập của các cầu thủ U23 Việt Nam tại vòng loại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2024.
Buổi tập của các cầu thủ U23 Việt Nam tại vòng loại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2024.

Chiến thắng 6-0 trước Guam đã đưa U23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng C bởi Yemen chỉ thắng 3-0 trước Singapore. Để giành ngôi đầu bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Troussier đang hướng tới một trận thắng trước Yemen dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất của U23 Việt Nam vẫn là hàng công. Ở trận ra quân, trước đối thủ yếu như Guam, đội bóng nước ta kiểm soát bóng vượt trội, khống chế khu trung tuyến, làm chủ hai hành lang cánh, gây sức ép liên tục, đẩy đối thủ lùi sâu về sân nhà.

Tuy nhiên, những pha xử lý cuối của các cầu thủ Việt Nam lại thiếu sự sắc sảo cần thiết, nhất là trong nửa đầu hiệp một. Ý đồ tiến công của U23 Việt Nam thể hiện rất rõ, với ba tiền đạo: Văn Đô, Thanh Nhàn, Văn Tùng bám sát vòng 16 m 50 của đối thủ, lại có sự phối hợp thường xuyên từ hai cánh với Minh Trọng và Đức Phú. Như vậy, Việt Nam có tới năm mũi nhọn lúc nào cũng có thể tạo sự uy hiếp cầu môn đối phương.

U23 Yemen rõ ràng mạnh hơn Guam rất nhiều, do đó muốn giành chiến thắng cần tới khả năng dứt điểm chính xác hơn của các tiền đạo Việt Nam. Một trong những yếu tố quan trọng khiến U23 Việt Nam chưa có sự sắc sảo cần thiết là sự phối hợp thiếu nhuần nhuyễn. Mặc dù bộ khung của U23 Việt Nam hiện nay chính là các cầu thủ vừa đá SEA Games 32 hồi tháng 5 vừa qua, song thực tế đã một thời gian khá dài họ không được thi đấu cùng nhau.

Huấn luyện viên Troussier luôn yêu cầu các tiền đạo phải xử lý bóng tốt, nhưng rõ ràng điều này cần thời gian để thực hành, tốt nhất là thông qua các trận đấu. Vì thế, việc bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong trận gặp Guam phần nào cho thấy các chân sút của Việt Nam chưa có được sự chuẩn bị, nhất là cơ hội cọ sát trước trận đấu. Mặc dù vậy, chiến thắng trước Guam đã mang lại sự tự tin cho các cầu thủ. Đây chính là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện tốt hơn các bài phối hợp trung lộ, khả năng tạo đột biến từ tuyến hai cũng như làm tốt các pha dứt điểm được kiến tạo từ hai biên.

Qua trận đấu giữa U23 Yemen và U23 Singapore, đối thủ của chúng ta trong trận đấu tối nay đã phần nào thể hiện được sức mạnh thể lực, kỹ thuật cá nhân. Họ cũng có khả năng càn lướt tốt, triển khai phản công khá sắc sảo. Điều này sẽ buộc U23 Việt Nam phải bình tĩnh và tỉnh táo hơn so với trận đấu gặp Guam. Nhiều khả năng, Yemen sẽ chơi phòng ngự, nhưng họ chơi chắc chắn hơn Guam, hàng tiền vệ và tiền đạo giữ bóng tốt hơn, phản công tốt hơn, buộc các cầu thủ Việt Nam phải cầm bóng chắc chắn, tận dụng cơ hội dứt điểm tốt.

Sau trận thắng 6-0 trước Guam, ông Troussier tiếp tục đặt nhiều niềm tin vào các học trò của mình như ông khẳng định: “Về toàn cục, tôi tin cầu thủ đang thấm nhuần lối chơi tôi đề ra. Họ đã có những tình huống xử lý khôn ngoan và tỉnh táo hơn. U23 Việt Nam đang chơi với những gì tôi mong muốn để hướng tới mục tiêu lâu dài là vươn ra châu lục”.

Trận đấu tối nay sẽ là lần đầu U23 Việt Nam gặp U23 Yemen. Trước đó, ở Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam từng thắng đội tuyển Yemen 2-0. Điều đó mang lại sự khích lệ lớn về tinh thần cho các cầu thủ trẻ, nhất là khi chúng ta đang có lợi thế sân nhà.