Clip tôn vinh trang phục Mường về nhất cuộc thi “Tinh hoa Việt Nam”

NDO -

Vượt qua hơn 2.300 tác phẩm dự thi, tác phẩm của thí sinh Bùi Mai Anh đến từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã giành giải nhất cuộc thi “Tinh hoa Việt Nam” lần thứ nhất - năm 2021. 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (bên trái) trao giải nhất tặng tác giả Bùi Mai Anh.
Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (bên trái) trao giải nhất tặng tác giả Bùi Mai Anh.

Cuộc thi sáng tác video clip “Tinh hoa Việt Nam” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần đầu tổ chức dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước, diễn ra từ ngày 2/8 đến ngày 10/10 vừa qua.

Cuộc thi có mục đích tạo môi trường, điều kiện để các bạn trẻ tìm hiểu, trải nghiệm, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. 

Ban tổ chức đã nhận được tổng cộng 2.347 clip gửi dự thi, trong đó có 1.468 tác phẩm hợp lệ. Từ đây, lựa chọn 802 tác phẩm tiêu biểu vào vòng công chiếu trên kênh TikTok “Tinh hoa Việt Nam” và ghi nhận tổng cộng hơn 4,2 triệu lượt xem. Trong 8 tuần diễn ra vòng công chiếu, ban tổ chức đã trao 8 giải thưởng, mỗi giải 2 triệu đồng, tặng các tác phẩm xuất sắc của từng tuần.

Vòng chung khảo sau đó đã diễn ra bằng hình thức bình chọn trực tuyến tại địa chỉ www.tinhhoavietnam.doanthanhnien.vn với sự góp mặt của 8 tác phẩm trên. Kết quả, tác phẩm “Áo dài Việt Nam” của nhóm tác giả Đặng Lê Phương Nguyên, Nguyễn Khánh Huyền, Trần Hoàng Minh Châu, Võ Nguyễn Bảo Uyên, Lâm Gia Bảo (Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, tỉnh Quảng Nam) được bình chọn nhiều nhất, giành phần thưởng 3 triệu đồng.

Tại lễ tổng kết cuộc thi “Tinh hoa Việt Nam” diễn ra chiều 11/11 tại Hà Nội, ban tổ chức đã trao giải nhất tặng tác phẩm “Nét đẹp trang phục truyền thống dân tộc Mường” của tác giả Bùi Mai Anh từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Giải nhì, ba của cuộc thi đã lần lượt thuộc về các tác phẩm “Giữ gìn làn điệu dân ca Thái cổ” của nhóm tác giả Nguyễn Trọng Nghĩa, Hà Tố Uyên, Nguyễn Phương Hiền, Lê Bật Hưng, Hà Thanh Huệ - Trường THPT Thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) và “Về miền quan họ” của tác giả Nguyễn Đức Trung - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. 

Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao 2 giải khuyến khích, 2 giải tập thể tặng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.