CLB Thái Sơn Nam và “cú hích” futsal Việt Nam

NDO -

Giải futsal (bóng đá trong nhà) HDBank vô địch quốc gia 2020 (Futsal HDBank 2020) do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức vừa kết thúc với ngôi vô địch thuộc về đội bóng của câu lạc bộ (CLB) Thái Sơn Nam.

Thái Sơn Nam (áo xanh) vượt trội ở giải đấu trong nước và góp công lớn đưa đội tuyển futsal Việt Nam vươn lên mạnh mẽ.
Thái Sơn Nam (áo xanh) vượt trội ở giải đấu trong nước và góp công lớn đưa đội tuyển futsal Việt Nam vươn lên mạnh mẽ.

Đây cũng là một trong những CLB futsal mạnh của châu Á và là “đầu tàu” phát triển của futsal Việt Nam. 

Giải đấu tiến hành theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 (vòng loại) gồm năm đội: Sanna Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, Quảng Nam, VietFootball thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn bốn đội có thứ hạng cao nhất tham dự giai đoạn hai của giải (VietFootball bị loại).

Giai đoạn 2, là cuộc đua của 10 đội, trong đó có sáu đội đạt thứ hạng từ thứ 1 đến thứ 6 tại mùa giải 2019: Thái Sơn Nam, Sahaco, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, Kardiachain Sài Gòn FC, Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc không phải đấu loại.

10 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Với hơn 100 trận đấu hấp dẫn, mùa bóng 2020 đã thu hút hơn 60.000 người hâm mộ đến sân xem trực tiếp (tăng hơn 30% so năm ngoái) và đông đảo khán giả theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng như: kênh VTC3, VTC8 và ứng dụng VTC Now của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Kết thúc giải đấu, đội Thái Sơn Nam giành ngôi vô địch lần thứ 10 và là lần vô địch thứ 5 liên tiếp trong 13 năm kể từ ngày thành lập. Hai đội Sahako và Sanvinest Sanatech Khánh Hòa lần lượt về nhì và ba sau nhiều nỗ lực ghi tên mình trên “bảng vàng” Futsal HDBank 2020.

Bất bại cả mùa bóng, thắng 14 trận, hòa ba trận, CLB Thái Sơn Nam vô địch sớm ba vòng đấu và kết thúc mùa giải với 45 điểm, hơn 10 điểm so với đội đứng thứ nhì, khẳng định ưu thế tuyệt đối. Trận thắng đậm 9-1 của Thái Sơn Nam  trước đội đứng thứ 3, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, đã giúp đội bóng này lên ngôi sớm trước ba lượt đấu kèm theo danh hiệu Vua phá lưới Phùng Trọng Luân cho thấy sự đồng đều và vượt trội của đội vô địch.

13 năm được đầu tư “khủng” cùng nỗ lực của cả tập thể, CLB Thái Sơn Nam mạnh hơn hẳn về mọi mặt so các đội bóng trong nước và đang vươn mình trở thành một trong ba đội bóng mạnh của châu Á (giành Huy chương bạc năm 2018 cùng ba lần giành Huy chương đồng trong sáu lần dự Giải CLB vô địch châu Á).

Thành công của Thái Sơn Nam công đầu thuộc về ông Trần Anh Tú bởi không chỉ đầu tư nguồn tài chính dồi dào mà còn đích thân tìm hiểu, mời các huấn luyện viên giỏi từ Thái Lan, Italy, Tây Ban Nha đến đào tạo các cầu thủ không chỉ của CLB mà còn cả cho đội tuyển quốc gia.

Thái Sơn Nam hiện là một trong số ít CLB futsal Việt Nam hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp. Từ việc liên tục bổ sung các lứa cầu thủ trẻ, hỗ trợ mở rộng phong trào hiệu quả, có sân tập riêng ở Nhà thi đấu Thái Sơn Nam (quận 8). CLB Futsal Thái Sơn Nam được xem là “địa chỉ đỏ” trong công tác đào tạo trẻ và thu hút đông cầu thủ trẻ tham gia bởi khi trúng tuyển các em được đào tạo bài bản nhất để phát triển tài năng, thậm chí có thu nhập trung bình 10 triệu đồng/tháng.

Nhiều năm qua, Thái Sơn Nam luôn là nòng cốt của đội tuyển futsal Việt Nam và thành tích ấn tượng nhất là lọt vào vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2016 tại Colombia.

Năm 2007, ông Trần Anh Tú thành lập CLB futsal Thái Sơn Nam đã mời ông Pattaya Piemkum, cựu HLV trưởng đội tuyển futsal Thái Lan sang dẫn dắt CLB Thái Sơn Nam và đội tuyển futsal Việt Nam để lọt vào chung kết AFF Futsal 2009.

Sau HLV người Italy Sergio Gargelli trong giai đoạn 2010-2013, CLB đã mời chuyên gia người Tây Ban Nha, cựu HLV trưởng đội tuyển fusal Nhật Bản Bruno Jose Garcia Formoso dẫn dắt đội bóng. Chính HLV này đã đưa đội tuyển futsal Việt Nam đã vào tứ kết AFC futsal 2014 và vào đến bán kết AFC futsal 2016 sau trận thắng đội tuyển Nhật Bản.

Năm 2019, đội tuyển futsal Việt Nam với thành phần chính là các cầu thủ Thái Sơn Nam giành Huy chương đồng Đông-Nam Á, nhưng các cầu thủ đã không thể tham dự Giải vô địch futsal châu Á 2020 do Liên đoàn Bóng đá châu Á vừa có quyết định lùi tổ chức giải sang năm 2021 do ảnh hưởng của Covid-19.