Theo bác sĩ Chuyên khoa II Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, bệnh viện đã cử ê-kíp phản ứng nhanh gồm các chuyên gia hồi sức và tim mạch can thiệp cùng trang thiết bị chuyên dụng đến Đặc khu Phú Quốc hỗ trợ cấp cứu.
Qua hội chẩn với Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc và Bệnh viện Kiên Giang, các bác sĩ xác định bệnh nhân nam 49 tuổi suy hô hấp nặng do ngạt nước, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não, đồng thời mắc bệnh đái tháo đường và nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành.
“Đây là trường hợp đặc biệt phức tạp khi vừa phải xử lý tổn thương tim mạch cấp cứu, vừa đối mặt nguy cơ xuất huyết não tăng nặng do sử dụng thuốc chống đông”, bác sĩ Trần Thanh Linh cho biết.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hội đồng chuyên môn quyết định can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp ngay tại Phú Quốc. Sau hơn 2 giờ thực hiện, ê-kíp đã tái thông thành công mạch vành và đặt máy tạo nhịp tạm thời để ổn định huyết động cho người bệnh.
Khi tình trạng tạm ổn định, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức vận chuyển bệnh nhân bằng đường hàng không về Thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống hồi sức chuyên sâu di động, gồm máy thở, thiết bị theo dõi liên tục và phương án dự phòng ECMO.
Theo các bác sĩ, dù bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất nặng, song các chỉ số huyết động và oxy máu đã có dấu hiệu cải thiện sau can thiệp. Hiện bệnh viện tiếp tục hội chẩn đa chuyên khoa và triển khai các biện pháp điều trị chuyên sâu nhằm giành lại cơ hội sống cho người bệnh.
Trước đó, vụ lật ca-nô xảy ra vào chiều 11/7 khi phương tiện chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 4 thuyền viên, hướng dẫn viên trên đường về cảng An Thới thì gặp thời tiết xấu và lật.
Vụ tai nạn làm 15 du khách tử vong, 17 người được cứu sống và đưa đi điều trị, trong đó có hai trường hợp nguy kịch.