Chung quanh bàn bóng: Vì an toàn, cho nên phải “nguyên tắc”

Là mùa giải đặc biệt, phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt cho nên các quy định chung đều được các thành viên dự Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân thực hiện rất chặt chẽ, theo “đúng nguyên tắc”, không phân biệt ban tổ chức hay vận động viên.

Trận đấu giữa Nguyễn Khoa Diệu Khánh (bên trái) thắng 3-0 trước Bùi Ngọc Lan của Long Hải-Hải Dương, góp phần bảo vệ ngôi vô địch đồng đội nữ cho đội TP Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐĂNG ANH
Trận đấu giữa Nguyễn Khoa Diệu Khánh (bên trái) thắng 3-0 trước Bùi Ngọc Lan của Long Hải-Hải Dương, góp phần bảo vệ ngôi vô địch đồng đội nữ cho đội TP Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐĂNG ANH

Những thay đổi thú vị

Kỳ giải vô địch bóng bàn quốc gia năm nay có các thay đổi khá thú vị theo những quy định mới của Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF). Đó là việc, bắt đầu từ giải này, tất cả vận động viên đều được sử dụng các mặt vợt theo bốn mầu: Hồng, tím, xanh lá cây và xanh lam đủ tiêu chuẩn chứ không phải chỉ dùng mặt vợt mầu đen hay đỏ như quy định truyền thống. Trước đó, 1.667 mặt vợt các thể loại của các hãng đã được ITTF chấp nhận có hiệu lực sử dụng bắt đầu trong năm nay.

Thay vì hai lần trong một năm, từ năm 2021, ITTF sẽ công bố bốn lần danh sách các mặt vợt có hiệu lực sử dụng để tạo điều kiện cho các hãng chủ động giới thiệu và đưa ra thị trường. Riêng ở Việt Nam, các vận động viên chỉ được dùng bốn màu mặt vợt nêu trên của 37 thương hiệu được cấp phép trong thi đấu các giải chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, đối với các giải bóng bàn quốc gia, cường độ ánh sáng khu vực tiếp bóng (mặt bàn) được quy định từ 1000 - 600 lux theo chuẩn ITTF (tăng 400 lux so với luật cũ), tương đương với ánh sáng của các giải quốc tế, trong khi ánh sáng toàn khu vực thi đấu phải đạt 600 - 400 lux, một tiêu chuẩn rất cao so với quy định cũ. Đồng thời, có thể có hai quảng cáo tạm thời trên lưới ở mỗi bên của bàn, nhưng mầu phải khác biệt rõ ràng với mầu của quả bóng đang sử dụng.

Vì an toàn, cho nên phải “nguyên tắc”

Là mùa giải đặc biệt, phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt cho nên các quy định chung đều được các thành viên dự Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân thực hiện rất chặt chẽ, theo “đúng nguyên tắc”, không phân biệt ban tổ chức hay vận động viên. Cũng vì vậy, sau một buổi thi đấu, khi đêm đã khuya, ban điều hành chuyên môn của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam mới xong việc và rời nhà thi đấu.

Xe đón đoàn bỗng dưng dở chứng giữa đường, anh lái xe loay hoay mãi mà không thể sửa được. Về khuya, đường vắng không bóng người, nhưng may mắn, có một anh trong ban tổ chức địa phương đi qua đã dừng lại và dùng xe riêng của mình đưa đoàn về sau khi kiên quyết không cho đoàn gọi taxi vì “các anh chỉ được dùng xe đã được chỉ định”. Mọi người đều ái ngại vì đã làm phiền, nhưng cũng cảm động bởi tình người Quảng Nam.

Cũng chuyện “nguyên tắc” là công tác phục vụ y tế và an ninh. Tỉnh đã điều động bốn chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn túc trực tại khu vực nhà thi đấu để bảo vệ và giữ an ninh, trật tự đề phòng các tình huống không mong muốn.

Trong suốt ba ngày vừa qua, ở góc nhà thi đấu luôn có một bàn của nhân viên y tế để phục vụ giải. Chị Nguyễn Thị Minh Phú (Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam) cho biết: “Tôi và một đồng nghiệp được bố trí trực tại đây từ sáng sớm đến tận đêm khuya, khi vận động viên kết thúc thi đấu mới ra về. Nhưng chúng tôi rất vui khi mấy ngày qua, chưa có ca chấn thương hay liên quan dịch Covid-19. Chỉ mong giải diễn ra an toàn và chúng em được… thất nghiệp dài dài”.