Đã qua bốn giải vô địch thế giới bóng đá nữ tính đến 2003, chưa có đội tuyển Nam Mỹ nào vào tới trận chung kết. Các cô gái Brazil đã ghi dấu son khi tiến tới trận cuối cùng cuộc thi lần thứ năm ở sân Thượng Hải (Trung Quốc) tối 30-9 vừa qua.
Ðây là trận chung kết trong mơ, bởi Brazil và Ðức đều là những tên tuổi lớn của làng cầu thế giới, là hai đội có thành tích tốt nhất kể từ đầu giải. Nếu Brazil hăm hở hướng tới chức vô địch đầu tiên thì Ðức muốn giữ danh hiệu để đuổi kịp đội tuyển Mỹ, hai lần vô địch thế giới.
45 phút của hiệp một, nhờ kỹ thuật tốt và sự đồng đều của các cá nhân, Brazil cầm bóng nhiều hơn, chơi lấn lướt nhưng thiên về hai cánh, tiến công nhiều và tạo nên những sơ hở. Tuyến phòng ngự trung tâm của Brazil tập trung quá nhiều vào tiến công, từ đường tạt cánh phải, cầu thủ Ðức băng vào dứt điểm mà không gặp trở ngại nào. Bàn thắng thứ hai của đội Ðức là từ pha bóng bổng đúng sở trường.
Ở trận đấu này, Mata, cầu thủ xuất sắc nhất giải, nữ hoàng phá lưới lại để hỏng quả phạt 11 m ở hiệp hai khi Brazil đang thua 0 - 1. Nếu quả phạt này thành công kết quả trận đấu có thể khác.
Thua Ðức 0 - 2, chức vô địch thế giới ở lại châu Âu và Brazil chưa thành nhà vô địch thế giới. Còn Ðức là đội tuyển đầu tiên bảo vệ được chức vô địch thế giới. Với trận thắng này, đội tuyển Ðức còn nêu kỷ lục 517 phút suốt sáu trận đấu ở vòng chung kết lần này không để thủng lưới bàn nào. Ở trận tranh giải ba giữa hai cựu vô địch thế giới, Mỹ đã thắng Na Uy 4 - 1, đoạt Huy chương đồng.
Khi bóng đá nam đã phát triển rộng khắp thế giới hơn thế kỷ, đại hội Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) năm 1986 ở Mê-hi-cô mới có nghị quyết công nhận bóng đá nữ. Giải chính thức cấp toàn cầu lần đầu tiên là Thế vận hội Át-lan-ta 1996. Theo đề xuất của chủ tịch FIFA lúc bấy giờ là ông Ha-vơ-lan-giơ, giải vô địch thế giới được tổ chức từ 1991. Vòng chung kết hai giải vô địch thế giới đầu tiên năm 1991 ở Trung Quốc, 1995 ở Thụy Ðiển đều có 12 đội. Các vòng chung kết 1999 và 2003 cùng ở Mỹ và lần này ở Trung Quốc có 16 đội. Ở vòng bảng giải lần này, đội tuyển Thụy Ðiển từng vào tới trận chung kết giải 2003, chỉ giành bốn điểm, xếp thứ ba bảng B sau đội tuyển Mỹ và CHDCND Triều Tiên, không đi tới tứ kết. Trung Quốc từng vào tới bán kết giải 1995, thua đội chủ nhà Mỹ ở trận chung kết giải 1999, đoạt Huy chương bạc, lần này có thêm lợi thế sân nhà nhưng thua Na Uy 0 - 1 ở tứ kết, không có mặt ở các trận cuối cùng. Ðội Anh thua đội Mỹ, đội CHDCND Triều Tiên thua đội Ðức ở hai trận tứ kết còn lại cũng mất quyền vào bán kết.
Hai cặp đấu bán kết là cuộc đua "nội bộ" của châu Âu và châu Mỹ. Ðức gặp Na Uy ở bán kết 1, tái hiện trận chung kết 1995. Hai đội này quá quen nhau, từng 28 lần đối đầu và số lần giành chiến thắng của hai bên chênh nhau không đáng kể nhưng thực lực hiện tại thì đã khác. 12 năm trước, các cô gái Ðức chịu thua 0 - 2 trước lối chơi thực dụng của Na Uy, trên sân Thiên Tân (Trung Quốc). Chiều 26-9 vừa qua, Ðức đã tỏ rõ sự vượt trội, lấn lướt và đòi được món nợ bằng tỷ số đậm hơn (3 - 0). Trong ba bàn thắng của Ðức, các cầu thủ Na Uy "tặng" một bàn do phản lưới nhà và đây là bàn mở tỷ số ở cuối hiệp một. Thắng Na Uy ở bán kết, lần thứ ba, trong đó có hai lần liên tiếp, đội tuyển Ðức có mặt ở trận cuối cùng. Bằng lối chơi quyến rũ từ đầu giải, đội tuyển Brazil được đánh giá cao hơn nhưng thắng đội tuyển Mỹ từng hai lần vô địch thế giới bằng tỷ số 4 - 0 ở trận bán kết thứ hai thì ít người dự đoán. Có bàn thắng mở tỷ số từ phút 20, bảy phút sau Brazil nâng lên 2 - 0 và phút 56 ghi thêm bàn thứ ba, đẩy đội tuyển Mỹ vào thế hoàn toàn sụp đổ để rồi chịu thua bốn bàn không gỡ. Hơn cả về thể lực, kỹ thuật, các cầu thủ Brazil thi đấu như những nghệ sĩ, có bàn thắng được ví như tuyệt tác và cách xử lý bóng trên sân tinh tế đến mức các cầu thủ nam cũng khó sánh được. Ðây là trận đấu tuyệt vời nhất của Brazil từ khi dự giải vô địch thế giới.
Bóng đá nữ thế giới không nhiều biến động. Vào bán kết năm lần giải từ 1991 đến nay đều là những gương mặt quen thuộc. Bán kết giải lần này hội đủ ba nhà vô địch là Mỹ, Ðức, Na Uy, nhưng chỉ Brazil mới giành Huy chương đồng ở giải 1999. Ít thành tích nhất nhưng Brazil lại nổi bật ở giải lần này. Các cô gái Nam Mỹ đạt kết quả tốt nhất vòng bảng khi thắng cả ba trận trước Trung Quốc, Ðan Mạch và New Zealand, giành trọn chín điểm, đứng đầu bảng D, trong khi Ðức, Mỹ, Na Uy dẫn đầu ba bảng còn lại, mỗi đội chỉ giành bảy điểm. Sau khi thắng Australia ở tứ kết, họ vượt qua đội tuyển Mỹ bằng tỷ số đậm ở bán kết, vào chung kết với đội tuyển Ðức. Ðang có thành tích tốt nhất bóng đá nam với tất cả các lần giải đều được vào vòng chung kết và đã năm lần vô địch thế giới, bóng đá nữ Brazil lại đang thành thế lực mới, thách thức phần còn lại của thế giới, kể cả đội tuyển Mỹ.
Ba lần giải đầu tiên, đội tuyển Mỹ hai lần nhận Huy chương vàng năm 1991, 1999, một lần nhận Huy chương đồng 1995 nhưng bốn năm trước để thua 0 - 3 đội tuyển Ðức ở trận chung kết, lần này bị loại từ bán kết bằng tỷ số đậm hơn.
Những thay đổi này chứng tỏ trật tự làng cầu nữ thế giới đang biến động theo hướng các cường quốc bóng đá lại thống trị sân chơi của nữ. Brazil, Ðức đang dẫn đầu thế giới về số lần vô địch bóng đá nam, thi đấu thành công nhất ở World cup nữ 2007. Bước tiến nhanh đầy sức thuyết phục cùng lối chơi đẹp như mơ của các cô gái Brazil, sự chững chạc, chắc chắn của đội tuyển Ðức, những trận thắng của các đại diện khác của châu Âu ở vòng chung kết lần này thêm chứng minh cho nhận định này. Các vòng đấu ở giải 2007 cũng nghiêng về châu Âu, không có đội tuyển châu Phi, châu Ðại Dương nào vào tới tứ kết. Ba đội châu Á kể cả chủ nhà Trung Quốc đều bị loại ở tứ kết. Những quốc gia chưa là cường quốc thế giới bóng đá nam như Mỹ, Na Uy tuy đã ba lần vô địch World cup nữ cũng đang chững lại hoặc sa sút.