Chuẩn hóa, hoàn thiện dữ liệu chuyển đổi số

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 20 ngày “làm đúng, làm đủ, làm sạch, làm sống dữ liệu” trên hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh; nhằm rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện dữ liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyển đổi số.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm và kiểm tra tại trung tâm dữ liệu của tỉnh (Ảnh CÔNG LÝ)
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm và kiểm tra tại trung tâm dữ liệu của tỉnh (Ảnh CÔNG LÝ)

Chiến dịch tập trung rà soát, cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức, xử lý các hồ sơ thiếu, sai, trùng lặp, chưa xác nhận, chưa ký số hoặc chưa đồng bộ.

Tỉnh đặt mục tiêu 100% người đang làm việc có hồ sơ trên hệ thống và được cập nhật đúng trạng thái; 100% hồ sơ được rà soát, phân loại, giao xử lý và hoàn thiện các thông tin bắt buộc đối với hồ sơ đủ điều kiện thực hiện xác nhận, ký số và đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm dữ liệu được cập nhật có căn cứ, đúng quy định, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện theo phương châm sáu rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, số lượng và chất lượng dữ liệu thuộc phạm vi quản lý…

Khánh Hòa đón hơn 18 triệu lượt khách

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 8 tháng năm 2026, tổng lượt khách đến Khánh Hòa ước đạt hơn 18 triệu lượt, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt hơn 6,3 triệu lượt, tăng gần 68%. Du lịch mang lại nguồn thu lớn cho tỉnh. Tổng doanh thu 8 tháng ước đạt gần 61.000 tỷ đồng; công suất sử dụng phòng bình quân đạt hơn 65%.

Riêng tháng 8, doanh thu du lịch ước đạt 8.750 tỷ đồng. Để duy trì đà tăng trưởng, Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và mở rộng thị trường khách quốc tế giai đoạn 2026-2030, đồng thời triển khai xây dựng bộ nhận diện điểm đến và định vị thương hiệu văn hóa, thể thao, du lịch thông qua triển khai Bộ Tiêu chuẩn Du lịch xanh, phát triển du lịch cộng đồng và chuyển đổi số.

Khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm

Ngày 25/8, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công Dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị-Cách mạng Tháng Tám-Thăng Long-đường dẫn lên cầu Hòa Xuân và Dự án Phát triển tích hợp thích ứng thành phố Đà Nẵng. Đây là hai dự án hạ tầng trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 4.293 tỷ đồng.

Trong đó, dự án Cụm nút giao Hòa Xuân có tổng mức đầu tư 1.571 tỷ đồng, là công trình giao thông đô thị cấp đặc biệt với quy mô xây dựng hệ thống nút giao khác mức, hầm chui, cầu vượt và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhằm hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông theo định hướng quy hoạch, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

Dự án Phát triển tích hợp thích ứng thành phố Đà Nẵng là dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư 2.723 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB). Công trình gồm các hợp phần nạo vét, khơi thông sông Trường Giang; tổ hợp công trình thoát lũ khu vực Tam Kỳ; xây dựng hệ thống sáu công trình cầu qua sông Trường Giang.

Đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

nguoidan-2636.jpg
Người dân tỉnh Gia Lai thu hoạch sầu riêng (Ảnh PHÚC THẮNG)

Tính đến cuối tháng 8, tỉnh Gia Lai có 436 vùng trồng được cấp/ phê duyệt mã số, với tổng diện tích gần 13.175 ha. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, tiến độ thực hiện còn chậm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả chiến dịch “Hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP và rà soát, thu thập, chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà-phê gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng và kết nối Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Trong đó, khẩn trương xây dựng lộ trình, triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; ưu tiên các vùng sản xuất tập trung, sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh như sầu riêng, cà-phê và các sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ tại các địa phương, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ, thẩm định, cấp mã số, không để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Lâm Đồng đưa hai trường phổ thông nội trú liên cấp vào hoạt động

Trong năm học 2026-2027, tỉnh Lâm Đồng sẽ đưa hai trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS ở các xã biên giới Quảng Trực và Thuận An vào hoạt động. Đây là hai công trình được tỉnh đặc biệt quan tâm nhằm tạo điều kiện để học sinh khu vực biên giới, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số được học tập, ăn ở và sinh hoạt trong môi trường tập trung, đồng bộ.

Tại xã Quảng Trực, công trình được xây dựng trên diện tích gần 5 ha, tổng mức đầu tư khoảng 240 tỷ đồng. Đến nay công trình đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công, một số hạng mục còn lại tiếp tục được hoàn thiện sau khi trường đi vào hoạt động. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thuận An, xã Thuận An có tổng mức đầu tư gần 226 tỷ đồng. Đến nay, công trình hoàn thành khoảng hơn 87% khối lượng theo hợp đồng, đang tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại để kịp đưa vào khai giảng năm học mới.

Có thể bạn quan tâm