Chủ tịch TP Cần Thơ chỉ đạo xử lý vụ phóng viên VTV bị đe doạ khi tác nghiệp

NDĐT – Rất nhiều ý kiến bức xúc của cán bộ và nhân dân TP Cần Thơ chung quanh vụ hai phóng viên VTV Cần Thơ bị nhóm bảo vệ chợ An Bình, quận Ninh Kiều cản trở tác nghiệp, đe doạ hành hung, vì các cơ quan có thẩm quyền dường như muốn… đứng ngoài cuộc để vụ việc chìm xuồng. Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, đã chỉ đạo UBND và Công an quận Ninh Kiều làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.

Nhóm bảo vệ chợ An Bình rất hung hăng và hành xử thiếu văn hoá.
Nhóm bảo vệ chợ An Bình rất hung hăng và hành xử thiếu văn hoá.

“Nốt lặng” kỷ niệm ngày báo chí

Vụ cản trở tác nghiệp, đe doạ hành hung hai phóng viên VTV Cần Thơ xảy ra sáng 21-6, trong khi cả nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thì lại có một “nốt lặng” ngay trung tâm TP Cần Thơ.

Hai phóng viên Anh Đào và Nguyên Du được lãnh đạo Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ (VTV Cần Thơ) phân công thực hiện phóng sự về cảnh đời khó khăn của một cụ bà làm nghề bán vé số. Sau khi hoàn thành xong cảnh quay ở nhà nhân vật, hai phóng viên này đã theo chân bà cụ đến khu vực chợ An Bình (thuộc quận Ninh Kiều) để ghi hình nhân vật đi bán vé số mưu sinh thực tế.

Khi đến khu vực cổng chợ An Bình, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thì bất ngờ một nhóm bảo vệ xuất hiện và có hành vi cản trở. Các bảo vệ này cho rằng phóng viên không được quay phim nếu chưa được sự cho phép của Ban quản lý chợ.

Phóng viên Nguyên Du cho rằng, đây là khu vực công cộng không phải khu vực quân sự, cũng không có biển cấm quay phim chụp hình nên không cần phải xin phép. Ngay lập tức nhóm bảo vệ chợ đã có hành vi cản trở tác nghiệp, xua đuổi và đe doạ hành hung.

“Mày tưởng đài truyền hình là ngon lắm hả..”, nhóm bảo vệ lên giọng thách thức.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho rằng, đúng ra không phải là xin phép, mà chỉ là có thể thông báo đến Ban quản lý chợ, người quản lý chợ đó để trao đổi, chụp ảnh lưu niệm.

Ông Nguyễn Ngọc Đẫm, Thư ký chi hội Nhà báo của VTV Cần Thơ cho biết, hai phóng viên Anh Đào và Nguyên Du đi công tác được tổ chức phân công đi và được sự đồng ý của Ban Giám đốc.

“Nơi phóng viên tác nghiệp không phải là vùng cấm, không có biển cấm quay phim, chụp ảnh. Chợ là nơi công cộng, tại sao nhóm bảo vệ này lại lộng quyền, hống hách như vậy”, ông Đẫm nói.

Ông Huỳnh Quốc Hoàng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ nêu quan điểm: “Tôi thấy thái độ của Ban quản lý chợ khi trả lời rằng phải xin phép trong sự việc này như vậy là không phải. Báo chí có quyền tác nghiệp trừ những nơi có biển cấm đúng quy định. Vì vậy cơ quan chức năng cần phải can thiệp làm sao tạo điều kiện giúp cho báo chí hoạt động. Mình hoạt động là theo đúng quy định chức năng nghề nghiệp. Chuyện này là để phục vụ cho lợi ích cho thông tin tuyên truyền thôi chứ có phải chuyện gì đâu mà lại cản trở như vậy, thật là vô lý. Sắp tới chúng tôi sẽ liên hệ cụ thể với nhóm phóng viên sau khi có thông tin chính thức thì Hội Nhà báo sẽ lên tiếng”.

Bảo vệ chợ An Bình hung hãn lao vào máy quay phim của phóng viên VTV.

Cần làm rõ, xử lý nghiêm

TP Cần Thơ là đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, được định hướng xây dựng là đô thị miền sông nước với hình ảnh vùng đất, con người Cần Thơ hiền hoà, thân thiện, hiếu khách. Theo Nghị quyết của Đảng bộ TP Cần Thơ, đến năm 2020, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Vì thế, cả hệ thống chính trị và nhân dân TP Cần Thơ ra sức xây dựng văn hoá ứng xử, kiến tạo một vùng đất đáng sống và điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt là văn minh sông nước với chợ nổi Cái Răng, nằm ngay bên bờ chợ An Bình chính là biểu tượng của văn hoá du lịch Cần Thơ dày công xây dựng nay lại bị chính một vài “con sâu” làm rầu cả “nồi canh”.

Dư luận vùng đất Tây Đô đang sôi sục những ngày qua với hai vụ việc phản cảm là “Phóng viên bị cản trở tác nghiệp, đe doạ hành hung ngay trong Ngày kỷ niệm 93 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam” và “Tranh dành thức ăn tại tiệc buffet của một nhà hàng ở Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ” đã ảnh hưởng đến hình ảnh của vùng đất du lịch Cần Thơ rất nhiều.

Riêng về vụ cản trở, đe doạ hành hung phóng viên VTV của nhóm bảo vệ chợ An Bình, Luật sư Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng Văn phòng luật sư Vạn Lý, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ cho biết, ông không đồng tình với hành vi ứng xử của các bảo vệ này. Theo luật sư Đức, vấn đề mấu chốt ở đây chính là cách hành xử thiếu văn hóa ở một nơi công cộng như là khu vực chợ An Bình. Nơi đây lại tập trung khá đông người dân và nhất là khách du lịch tìm đến để tham quan chợ nổi Cái Răng. Trong trường hợp anh em phóng viên đang tác nghiệp, nếu phát sinh vấn đề gì thì cũng có thể có cách hành xử nhẹ nhàng, ôn hoà. Đằng này bảo vệ chợ lại chọn hình thức to tiếng, xô đẩy phóng viên.

Luật sư Đức cũng phản bác người đại diện của Ban quản lý chợ An Bình khi nói rằng “khi phóng viên đi vào nhà của tôi thì phải xin phép tôi”.

“Phải xác định lại vị trí này là nhà hay là vị trí công cộng. Đây là nơi công cộng hay là nơi thuộc quyền quản lý của Ban quản lý chợ mà họ đã thuê bao gồm diện tích, tọa độ nơi anh em VTV đang tác nghiệp để làm rõ vấn đề. Cũng cần phải xác định lại quyền hạng của những người bảo vệ này, như họ được phân công làm công tác giữ xe hay là công tác trật tự để làm rõ liệu những người bảo vệ này có hay không đã vượt quá nhiệm vụ đã được phân công”, luật sư Đức nêu quan điểm.

Cũng theo luật sư Đức, theo quy định của pháp luật, trong trường hợp này nếu có hậu quả xảy ra chẳng hạn như làm rớt máy quay, làm hư hỏng tài sản, hoặc là xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm của mình, bị xâm hại về quyền lợi cá nhân, tổ chức thì bên bị hại có quyền yêu cầu cơ quan chức năng xử lý. Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, rất nhiều tiểu thương và người dân quanh khu vực chợ An Bình tỏ ra bức xúc trước sự hung hăng và thường xuyên dùng vũ lực để giải quyết vấn đề của nhóm bảo vệ này. Ngay trọng vụ việc các phóng viên VTV Cần Thơ bị cản trở, đe doạ hành hung, nhiều người dân quả quyết: “Chúng tôi sẽ làm chứng cho hai người, đừng sợ gì hết”.

Ngày 23-6, trao đổi với Báo Nhân Dân, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, đã chỉ đạo UBND và công an quận Ninh Kiều làm rõ đúng sai và xử lý theo quy định của pháp luật vụ trên. Tuy nhiên, ông Thống cho rằng, đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vị thế quá lớn như con voi lại đi “so đo” với bảo vệ một cái chợ phường thì không hay. Trong khi đó, dư luận địa phương lại vô cùng bức xúc, phải chăng có "thế lực" nào đứng đằng sau nên nhóm bảo vệ chợ mới ngang nhiên, lộng hành và tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, bất chấp quy định của pháp luật như vậy. Về vấn đề này, ông Thống nói: “Cán bộ nào lại đi đứng sau một cái chợ phường nhỏ như vậy, dư luận họ nói cho có lý do thôi”.

* Phóng viên VTV Cần Thơ bị nhóm bảo vệ đe dọa hành hung

Có thể bạn quan tâm