Chủ tịch Thượng viện CH Pháp C.Poncelet bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Cùng đi với Chủ tịch C.Poncelet, có các ông: Gérard Miquel, Thượng nghị sĩ tỉnh Lot, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt của Thượng viện; Jean Léonce Dupont, Thượng nghị sĩ tỉnh Calvados, Thư ký Thượng viện; Jean Marc Pastor, Thượng nghị sĩ tỉnh Tarn; Gilbert Barbier, Thượng nghị sĩ tỉnh Jura; Renees Beaumont, Thượng nghị sĩ tỉnh Saone et Loire; ông Jean Cabannes, Chánh Văn phòng Chủ tịch Thượng viện; ông Jérome Cauchard, Cố vấn Đối ngoại của Chủ tịch Thượng viện.

Chủ tịch Thượng viện C.Poncelet sinh ngày 24-3-1928, là đảng viên đảng Liên minh vì Phong trào Nhân dân (UMP) cầm quyền hiện nay. Ông được bầu làm Thượng nghị sĩ từ năm 1977 và được bầu lại làm Thượng nghị sĩ vào các năm: 1986, 1995.

Năm 2004, ông được bầu lại làm Thượng nghị sĩ, Chủ tịch Tổng Hội đồng tỉnh Vosges. Trong các nhiệm kỳ được bầu làm Thượng nghị sĩ, ông  đã đảm nhận các chức vụ: Chủ tịch Nhóm Hữu nghị Pháp - Việt Nam; Chủ tịch Phân ban Pháp tại Liên minh các nghị viện; Ủy viên Ủy ban Pháp tại Liên hiệp các nghị sĩ thuộc Cộng đồng Pháp ngữ; Ủy viên Ủy ban Hoạch định chính sách công; Ủy viên Ủy ban Quốc gia về đồng euro; Ủy viên Ủy ban Giám sát Quỹ ký gửi. Ông đã từng được cử giữ chức Bộ trưởng.