Dự kiến trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thay mặt lãnh đạo cấp cao nước ta cùng lãnh đạo cấp cao của Bangladesh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1973-2023).
Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ thăm chính thức nước Cộng hòa Bangladesh trong năm Việt Nam và Bangladesh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn về quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh “không luật hóa chung cư mini” trong Luật Nhà ở, khi phát biểu thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sáng 20/9.
Sau 2 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, hữu nghị, đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 16/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các nhà lãnh đạo Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.
Chiều 15/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đến thắp hương các nạn nhân tại chung cư mini tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) nơi xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đêm 12, rạng sáng 13/9; động viên, thăm hỏi các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại Bệnh viện Bạch Mai.
Chiều 15/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Quốc hội đến thắp hương tưởng niệm, thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy tại chung cư mini xảy ra tại địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội).
Chiều 14/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ngài Duarte Pacheco, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Ngài Martin Chungong, Tổng Thư ký IPU và Ngài Dan Carden, Chủ tịch IPU trẻ nhân dịp dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.
Về định hướng công tác kiểm toán thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, kiểm toán phải có trọng tâm, trọng điểm, có tác động lan tỏa; tiếp tục đề cao tính công khai, khách quan, minh bạch, trung thực.
Sáng 31/8, nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, Hà Nội.
Sáng 28/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 8 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.
Chiều 25/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần làm rõ hơn về phương pháp định giá đất, lập bảng giá đất, chế độ quản lý, sử dụng một số loại đất dành cho giáo dục, y tế, thể thao, quốc phòng-an ninh, cũng như vị trí, chức năng, của tổ chức phát triển quỹ đất và cơ chế huy động nguồn tài chính...
Sáng 21/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần làm rõ ưu, nhược điểm của từng phương án tên gọi của luật (giữ nguyên là Luật Căn cước công dân và đổi tên thành Luật Căn cước) để bảo đảm khách quan.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong quá trình triển khai giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, cần tránh việc không xác định được rõ trọng tâm, trọng điểm khi thời gian và lực lượng có hạn.
Đối với 2 phương án Chính phủ trình về quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cho rằng mỗi phương án có ưu điểm riêng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất cơ quan soạn thảo nghiên cứu phương án tích hợp, sử dụng những mặt tốt nhất của hai phương án này để hình thành một phương án.
Nhấn mạnh bán đấu giá tài sản là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần nghiên cứu kỹ để không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong kinh doanh.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những chất vấn đại biểu Quốc hội nêu, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi, bảo đảm vừa khắc phục kịp thời, hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài đối với từng nội dung chất vấn.
Ngày 11/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 44 (AIPA-44), thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Chiều 11/8, tại cuộc làm việc cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 25 tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, Báo cáo giám sát phải phân tích rõ ưu điểm, khuyết điểm khi triển khai thực hiện 3 Chương trình; đồng thời, các kiến nghị, giải pháp trong dự thảo Báo cáo cần sát, đúng, trúng với thực tiễn.
Sáng 11/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 8 đến 10/8.
Chiều 9/8 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và có bài phát biểu quan trọng về quan hệ “Việt Nam-Iran hợp tác vì hòa bình và phát triển” tại Viện nghiên cứu Chính trị và Quan hệ quốc tế Iran.
Chiều 9/8 (theo giờ Teheran), tại Viện nghiên cứu Chính trị và Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao Iran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu chính sách quan trọng trước các học giả, nhà nghiên cứu và các đại sứ Iran từng hoạt động tại các nước trên thế giới.
Thủ tướng Hun Sen cho biết việc giới thiệu bà Khuon Sodary giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa VII ở nước này nhằm đề cao vai trò của phụ nữ, cũng như vai trò của nữ lãnh đạo.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, trên cơ sở sự kiến tạo của Quốc hội, Chính phủ hai nước, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước sẽ ngày càng phát triển.