Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố

NDO -

Tối 31/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt đại biểu Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Quốc hội với các đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Quốc hội với các đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng dự cuộc gặp mặt có Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, Thường trực các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hơn 130 đại biểu Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã và đang rất tích cực triển khai nhiều nội dung rất quan trọng, trong đó có nội dung giám sát tối cao của Quốc hội về công tác quy hoạch. Đây là nội dung rất quan trọng, có thể gọi là nút thắt trong phát triển kinh tế-xã hội những năm qua, được Quốc hội quyết định rất đúng, rất trúng, sát thực tiễn, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đa số cử tri và nhân dân cả nước.

Vì vậy, lần đầu tiên thành phần về dự một số phiên họp của Quốc hội có Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng Quốc hội có cách nhìn thấu đáo, căn cơ để có chuyển động tích cực nhất, tháo gỡ vướng mắc này.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố -0
 Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

“Đây là một trong những nội dung được đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như Chính phủ dành nhiều thời gian, trí tuệ, trăn trở mong muốn các địa phương tới đây thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn khi Quốc hội ban hành Nghị quyết. Vì vậy, mặc dù vừa phải điều hành kỳ họp rất nhiều nội dung, vừa tiếp khách quốc tế, nhưng đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới thành phần khách mời các địa phương về dự phiên họp này”, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu rõ.