Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Quảng Ngãi

NDO - Sáng 26/7, tiếp tục chương trình công tác, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác Trung ương đến dâng hương, tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Quảng Ngãi, tưởng nhớ đồng chí, đồng bào, các Anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. (Ảnh: Đăng Anh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. (Ảnh: Đăng Anh)

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong Đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thư; gia đình thương binh 1/4 Phan Quang Nam, ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi…

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Quảng Ngãi ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quảng Ngãi. (Ảnh: Đăng Anh)

Tại buổi lễ dâng hương, tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, đồng chí Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo địa phương; đại diện gia đình, gia tộc Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thành kính, xúc động dâng hương và ôn lại thân thế, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Quảng Ngãi nói chung và quê hương Mộ Đức nói riêng.

Thủ tướng Phạm Văn Ðồng sinh ngày 1/3/1906 trong một gia đình nho học tại xóm Cây Gạo, làng Thi Phổ Nhất, xã Ðức Tân, huyện Mộ Ðức (Quảng Ngãi), một vùng quê có truyền thống văn hóa, hiếu học, rất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tên tuổi của ông đã trở thành biểu tượng của nghị lực, tài năng, đức độ và uy tín vang xa trên trường quốc tế. Tài năng, khí phách, nhân cách, tâm hồn cao thượng, trong sáng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là biểu tượng đẹp đẽ của mối quan hệ chính trị và văn hóa, quyền lực và nhân văn, được nhân dân cả nước kính yêu, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, tin cậy.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một nhà chính trị, văn hóa, kết tinh nhiều phẩm chất cao đẹp của dân tộc và thời đại; cuộc đời và sự nghiệp là tấm gương để chúng ta noi theo.

Kính cẩn dâng hương trước tưởng nhớ Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong Đoàn bày tỏ mong muốn và tin tưởng mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay học được nhiều bài học về tinh thần và ý chí, đức tính tốt đẹp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống quý báu của quê hương, con người Mộ Đức; sẽ nguyện giữ vững đoàn kết, đồng tâm, đồng sức, đồng lòng góp phần xây dựng quê hương Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp.

Ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động viết: "Hôm nay, nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 và nhân dịp thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn công tác Quốc hội rất vinh dự, tự hào và xúc động được đến thắp nén tâm nhang tưởng nhớ Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Cuộc đời sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ cán bộ, đảng viên của cả nước và tỉnh Quảng Ngãi".

Với lòng biết ơn vô hạn, kính trọng sâu sắc và tự hào đối với đồng chí Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của đồng chí, nhà lãnh đạo uy tín lớn của đất nước; tiếp tục nỗ lực đổi mới hơn nữa hoạt động của Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Quảng Ngãi ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương tại phần mộ của các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Quảng Ngãi. (Ảnh: Đăng Anh)

Quảng Ngãi có hơn 181 nghìn người có công với cách mạng, chiếm 14,5% dân số toàn tỉnh, với hơn 37.400 liệt sĩ, 785 cán bộ lão thành cách mạng, 726 cán bộ tiền khởi nghĩa, 25.087 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 5.170 bệnh binh, 10.253 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 37.781 người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương Kháng chiến, 5.868 người tham gia kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học…

Đặc biệt, cả tỉnh có 6.817 Mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, trong đó có 208 Mẹ còn sống và đều được các cấp, các ngành quan tâm chăm sóc, nhận phụng dưỡng suốt đời.

Những năm qua, tỉnh hỗ trợ xây dựng hơn 8.000 ngôi nhà tình nghĩa; nâng mức phụng dưỡng suốt đời đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng; hằng năm tỉnh phân bổ hơn 70 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà, động viên người có công và gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh nhân ngày thương binh, liệt sĩ và Tết Nguyên đán; đã ban hành Đề án nâng cấp hơn 15.000 phần mộ liệt sĩ; xây mới và sửa chữa 83 công trình ghi công liệt sĩ giai đoạn 2021-2025, với tổng kinh phí dự kiến hơn 124 tỷ đồng.