Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đoàn đại biểu chương trình “Việc tử tế”

Chiều 18/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt 50 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 nhân vật trong Chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00

Bắt đầu lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 2014 đến nay, chương trình "Việc tử tế" đã giới thiệu hơn 2.200 câu chuyện về lòng tốt được lan tỏa tới khán giả truyền hình, xây dựng hình ảnh con người, đất nước Việt Nam tử tế, giàu lòng nhân ái.

Các tấm gương được tuyên dương ở nhiều lứa tuổi, đến từ nhiều vùng miền và lĩnh vực, hoàn cảnh khác nhau. Đó là những thầy, cô giáo dành cả cuộc đời đem con chữ cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ ở vùng sâu, vùng xa; những người đã tự nguyện hiến tặng tất cả tài sản, đất đai, nhà cửa để nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ mồ côi.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đoàn đại biểu chương trình “Việc tử tế” ảnh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn đại biểu trong Chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Đó là những người tham gia tích cực vào các chương trình của cộng đồng vì người nghèo, tự nguyện ủng hộ, quyên góp hàng trăm tỷ đồng vào các chương trình thiện nguyện… Những nhân vật của việc tử tế có thể là bất kỳ ai, bất kỳ ngành nghề nào, ở bất kỳ đâu trên khắp Việt Nam cũng có thể mang những câu chuyện truyền cảm hứng đến cho mọi người.

Bày tỏ vui mừng, xúc động và ấm áp khi được gặp mặt những tấm gương điển hình tiêu biểu đại diện cho hơn 200 nhân vật tiêu biểu trong các chương trình "Việc tử tế" mà Đài Truyền hình Việt Nam đã lan tỏa trong năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, đây là hoạt động thực sự có ý nghĩa, khởi đầu cho một năm mới tốt đẹp và thành công.

Nhắc lại những câu chuyện, câu ca dao trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam ca ngợi về những con người, việc làm tử tế, Chủ tịch nước cho rằng, điều này cho thấy từ ngàn xưa ông cha ta đã coi trọng việc tử tế, những con người tử tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đoàn đại biểu chương trình “Việc tử tế” ảnh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn đại biểu trong Chương trình “Việc tử tế”. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước nhấn mạnh, những câu chuyện mà chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam đã giới thiệu, lan tỏa mang lại những cảm xúc tốt đẹp, có giá trị cảm hóa, truyền cảm hứng rất cao. Qua đó, thôi thúc mỗi người dù làm gì, ở vị trí nào, lứa tuổi nào cũng nhìn lại mình, hy vọng và tin tưởng vào những điều tốt đẹp, mong muốn làm nhiều điều tốt đẹp có ích cho bản thân và xã hội.

Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng, xúc động, khâm phục về những việc tử tế mà các nhân vật trong chương trình “việc tử tế” đã làm trong năm qua như: ông Nguyễn Trung Chắt là cha của hơn 300 em nhỏ mồ côi ở Lạng Sơn và Hưng Yên; ông Trương Văn Kiềm ở miền Tây đã dành 20 năm xây dựng 582 ngôi nhà cho người nghèo hay cô giáo khuyết tật Lê Thị Thắm vượt khó vươn lên… và rất nhiều tấm gương tiêu biểu khác.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đoàn đại biểu chương trình “Việc tử tế” ảnh 3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tại Chương trình. (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh những tấm gương trong chương trình với trái tim giàu lòng nhân ái luôn lấy việc tốt là công việc, lẽ sống đã mang lại những giá trị tốt đẹp, đầy tính nhân văn cho xã hội, Chủ tịch nước cho biết, đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn xa và khát vọng lớn lao phấn đấu đến năm 2045 đất nước ta sẽ trở thành nước phát triển có thu nhập cao, để đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân ta được ấm no, hạnh phúc càng đòi hỏi nhiều hơn nữa những việc làm tử tế.

Chủ tịch nước mong muốn Chương trình "Việc tử tế" tìm kiếm thêm nhiều nhân vật, nhiều tấm gương, nhiều việc làm tử tế trên khắp mọi miền đất nước để có thể tuyên dương, nhân rộng những việc tốt được lan tỏa sâu rộng tới toàn thể người dân cả nước. Từ đó, thôi thúc cộng đồng hành động, góp sức tạo dựng hình ảnh đất nước Việt Nam tử tế, giàu lòng nhân ái.