Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Ðại sứ trình Quốc thư

Chiều 16-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Ðại sứ New Zealand (Niu Di-lân) Tredene Cherie Dobson (Tri-đin Che-ri Ðốp-xơn), Ðại sứ Argentina (Ác-hen-ti-na) Luis Pablo Maria Beltramino (Lu-ít Páp-lô Ma-ri-a Ben-tra-mi-nô), Ðại sứ Pakistan (Pa-ki-xtan) Samina Mehtab (Xa-mi-na Mê-táp), Ðại sứ Romania (Ru-ma-ni) Cristina Romila (Cri-xti-na Rô-mi-la) trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ New Zealand Tredene Dobson. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ New Zealand Tredene Dobson. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Ðại sứ -0
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Argentina Luis Pablo Maria Beltramino tại Lễ trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Ðại sứ -0
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Pakistan Samina Mehtab. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Ðại sứ -0
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Romania, bà Cristiana Romila. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


* Cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp Ðại sứ Singapore (Xin-ga-po) Jaya Ratnam (Giai-a Rát-nam) đến chào xã giao nhân dịp ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.