Chủ tịch Cayson Phomvihan trong lòng người dân Lào

NDO -

Chủ tịch Cayson Phomvihan, nhà yêu nước vĩ đại, nhà cách mạng ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào với cả cuộc đời cống hiến trí tuệ và sức lực cho cách mạng Lào, đưa cách mạng Lào đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên NDCM Lào bên tượng đài Chủ tịch Cayson Phomvihan, ngày 13-12-2020.
Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên NDCM Lào bên tượng đài Chủ tịch Cayson Phomvihan, ngày 13-12-2020.

Chủ tịch Cayson Phomvihan có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thành lập Đảng Nhân Dân Lào (nay là Đảng NDCM Lào), trong việc khai sinh ra nước CHDCND Lào, khởi xướng và thúc đẩy công cuộc đổi mới toàn diện có nguyên tắc, đưa đất nước Lào ngày càng phát triển và thịnh vượng. Nhân dân các dân tộc Lào luôn ghi sâu trong trái tim mình về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Cayson Phomvihan.

Trong những ngày này trên đất nước Lào tràn ngập bầu không khí phấn khởi kỷ niệm 45 năm ngày thành lập nước CHDCND Lào cũng như kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cayson Phomvihan (13-12-1920 - 13-12-2020). Vì vậy chúng tôi đã tìm đến Savannakhet, quê hương của Chủ tịch Cayson Phomvihan. Chúng tôi rất may mắn được đồng chí Santiphap Phomvihan, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet cho phép gặp và trả lời phỏng vấn. Đồng chí Santiphap Phomvihan cho biết, do biết phát huy những thế mạnh của tỉnh, cộng với việc nằm trên tuyến đường hành lang kinh tế nối với Việt Nam, vì vậy trong thời gian vừa qua, Savannakhet có mức tăng trưởng cao so các tỉnh của Lào, giai đoạn 2016-2020, GDP của tỉnh tăng trung bình 8,53%/năm. Năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt 2.136 USD. Nhấn mạnh những thành quả Savannakhet đạt được từ trước đến nay, đồng chí Santiphap Phomvihan khẳng định, đó chính là việc Đảng bộ, chính quyền và người dân của tỉnh đã quán triệt sâu sắc những tư tưởng chỉ đạo có giá trị thực tiễn cao của Chủ tịch Cayson Phomvihan trong việc điều hành công việc cũng như việc xây dựng tỉnh theo hướng hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Khi biết chúng tôi là những phóng viên Việt Nam, chị Sengkeng Keomixay, nhân viên Cảng cạn Savannakhet rất phấn khởi cho biết, bản thân tự hào là một người con của Savannakhet. Trò chuyện với chúng tôi, Sengkeng Keomixay chân thành bảo, bản thân chị cũng như người dân nơi đây luôn ghi nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Cayson Phomvihan, người đã đưa đất nước Lào từ thân phận nô lệ trở thành một nước tự chủ, độc lập, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chị Sengkeng Keomixay cho biết, Savannakhet hiện giờ đã là một trong những tỉnh phát triển nhất nước Lào, tiếp giáp với Việt Nam và cùng nằm trên Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC). Bản thân chị cũng trưởng thành rất nhiều do được đi học ở Việt Nam, nên những kiến thức hồi đi học đã giúp nhiều cho công việc hiện nay. Sengkeng Keomixay khẳng định, nếu không có Việt Nam thì cuộc sống người dân Savannakhet không thể được như ngày hôm nay vì có rất nhiều cán bộ, công chức và người dân Savannakhet được học tập và đào tạo tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ giúp đỡ chân thành của Việt Nam cộng với những lợi thế có được, Savannakhet đang ngày càng thay da đổi thịt, cuộc sống của chị và người dân nơi đây mới có được như ngày hôm nay.

Gặp chúng tôi khi tham quan Bảo tàng Cayson Phomvihan, Phongphun Sengkhamyong, sinh viên năm thứ hai, Đại học Lâm nghiệp Lào cho chúng tôi biết, hôm nay 13-12, em cùng các bạn tham gia Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên NDCM Lào đến Bảo tàng Cayson Phomvihan để đặt hoa, tưởng niệm Chủ tịch Cayson Phomvihan nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch. Phongphun Sengkhamyong nói, Bảo tàng Chủ tịch Cayson Phomvihan là một trong những địa chỉ lịch sử cách mạng mà thanh niên Lào ngày nay hay đến trong những dịp quan trọng, để được sống trong bầu không khí của những thế hệ cách mạng đi trước, được hiểu hơn về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Cayson Phomvihan hằng kính yêu. Phongphun Sengkhamyong nguyện học tập và noi theo tấm gương của Chủ tịch Cayson Phomvihan, cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để có đầy đủ kiến thức, mai sau góp phần xây dựng đất nước Lào tươi đẹp.

Bên chân tượng đài Chủ tịch Cayson Phomvihan, anh Somsack Sukchomphet, cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Luang Prabang cho biết, thế hệ trẻ Lào cảm nhận rõ những công lao to lớn không kể xiết của Chủ tịch Cayson Phomvihan. Anh Somsack Sukchomphet bảo, đến đây được ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc Lào, được biết thêm về cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như những hy sinh, đóng góp to lớn của Chủ tịch Cayson Phomvihan, các anh thêm thấm nhuần lý tưởng cách mạng và hằng mong tiếp nối con đường mà Chủ tịch Cayson Phomvihan đã vạch đường, chỉ lối.

Là lãnh tụ cao nhất của cách mạng Lào, là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Lào, cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Cayson Phomvihan gắn liền với sự nghiệp cách mạng Lào, với đất nước và nhân dân Lào. Nhân dịp mít-tinh kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập CHDCND Lào và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cayson Phomvihan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith trong diễn văn đã ca ngợi những công lao to lớn của Chủ tịch Cayson Phomvihan, vị lãnh tụ cách mạng kính yêu của nhân dân Lào, người đã sáng lập, bồi dưỡng và xây dựng Đảng NDCM Lào, xây dựng chế độ mới, chế độ dân chủ nhân dân, viết nên thời đại lịch sử mới của đất nước Lào anh hùng, tạo tiền đề để đất nước Lào tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Cayson Phomvihan trong lòng người dân Lào -0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit ca ngợi công lao to lớn của Chủ tịch Cayson Phomvihan. 

Sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng và xây dựng đất nước Lào trong nhiều thập kỷ qua luôn gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Cayson Phomvihan. Chủ tịch Cayson Phomvihan cũng là người đặt nền móng cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào, chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới, đưa đất nước Lào ngày càng phát triển, văn minh và thịnh vượng. Tư tưởng và tinh thần Chủ tịch Cayson Phomvihan sẽ luôn sống mãi trong nhân dân các dân tộc Lào.