Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Tết tại Lào Cai

NDO - Sáng 22/1, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà các lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai; gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Lào Cai.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng quà Tết cho đồng bào tại Lào Cai.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng quà Tết cho đồng bào tại Lào Cai.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nêu rõ: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lào Cai đạt hơn 5%, thu ngân sách 9.500 tỷ đồng; tổng giá trị xuất, nhập khẩu hơn 2 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người gần 50 triệu đồng, tỷ lệ giảm nghèo hơn 4%; hỗ trợ cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn hơn 65 tỷ đồng; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, công tác quân sự-quốc phòng được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, Mặt trận quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh, phúc lợi xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chăm lo công nhân, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để ai cũng có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của thành phố Lào Cai; 50 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và quà cho lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai.