Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m cho nên ngày 15-8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. 

Từ hôm nay 16-8 đến ngày 20-8,  ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm/đợt), riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150 đến 300 mm/đợt); khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 200 đến 350 mm/đợt), riêng tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to (lượng mưa 300 đến 400 mm/đợt, có nơi có thể hơn 500 mm/đợt)…

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

* Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các vùng biển trên có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy. Cảnh báo, khu vực Vịnh Bắc Bộ từ đêm 16 đến ngày 19-8 có mưa dông rất mạnh, khả năng cao kèm lốc xoáy và gió giật mạnh.

* Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) vừa có Văn bản số 322/VPTT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Theo đó, đề nghị Ban Chỉ huy PCTT các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn, gió mạnh trên biển để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên các giải pháp phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân, nhất là việc sơ tán di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao…

* Theo dự báo, tại Bắc Bộ mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô, và sông Hồng sẽ lên. Mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa. Mực nước sông Cửu Long biến đổi theo triều. Đến ngày 18-8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,80 m; tại Châu Đốc ở mức 1,75 m.

* Hiện nay, các hồ thủy điện lớn ở Bắc Bộ: Mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà dưới mực nước cho phép; mực nước các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải miền trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ở mức thấp, các hồ vận hành bình thường, hiện có 41 hồ vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn. Còn các hồ chứa thủy lợi ở Bắc Bộ đạt 43% đến 70% dung tích thiết kế (DTTK), Bắc Trung Bộ đạt 15% đến 42% DTTK, Nam Trung Bộ: đạt 18% đến 43% DTTK, Tây Nguyên: đạt 40% đến 76% DTTK, Đông Nam Bộ: đạt 35% đến 47% DTTK. Không phát hiện sự cố mất an toàn.

* Chiều 15-8, UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm lao động trên tàu cá TH.90219.TS được cứu  kịp thời đã về đến nhà sum họp cùng gia đình. Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 14-8, tàu cá TH.90219.TS công suất 110 CV của gia đình ông Bùi Văn Ngọc ở thôn Thắng Lộc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, đang khai thác hải sản trên vùng biển thuộc khu vực Cồn Mom, tỉnh Nghệ An thì gặp dông lốc, sóng to, bị chìm. Tàu bạn cùng các ngư dân đang đánh bắt hải sản ở khu vực này đã cứu được năm thuyền viên gặp nạn.