Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Tới, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 1 kết hợp với hội tụ gió trên cao và rãnh áp thấp, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 2 đợt mưa lớn diện rộng, nhiều nơi lượng mưa rất lớn như: Khu vực Huổi Só (thuộc xã Tủa Thàng) có lượng mưa lên tới hơn 220 mm, Sín Chải hơn 160 mm, Mường Mùn gần 150 mm. Mưa lớn đã gây lũ ống, lở đất làm 23/45 xã gây thiệt hại về nhà ở, trồng trọt, chăn nuôi, giao thông, thủy lợi và một số trường học cũng bị hư hại.
Trong đó, có 212 nhà bị hư hỏng một phần hoặc nằm trong vùng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp; hơn 62 ha lúa bị ngập úng; gần 200 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn; 50 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên thôn bị hư hỏng. Nhiều công trình thủy lợi, điểm trường, công trình đang thi công bị hư hỏng...
Ngoài ra, mưa lũ còn làm nghiêng, đổ 6 cột cáp viễn thông, nhiều cột điện và một công trình thủy điện đang thi công ở xã Nậm Nèn bị thiệt hại nặng nề. “Đây là thiệt hại rất đáng kể đối với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Điện Biên, cho thấy thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan, dị thường, khó dự báo”, đồng chí Nguyễn Văn Tới nhấn mạnh.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban nhân dân các xã, phường đã khẩn trương chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, các cơ quan chuyên môn, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai kiểm tra hiện trường và huy động tối đa lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ để tổ chức khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.
Nhiều địa phương, như xã: Nà Tấu, Tủa Chùa, Pú Nhung đã huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ sơ tán người dân, khắc phục thiệt hại và ổn định đời sống sau thiên tai.
Tại xã Na Sang, mưa lớn trong đêm 8 và rạng sáng 9/7 đã gây sạt lở đất tại nhiều khu vực. Chính quyền địa phương đã chủ động rà soát, di dời 35 hộ dân đến nơi an toàn, không có thiệt hại về người. Đồng chí Trần Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Sang cho biết: Xác định an toàn tính mạng, tài sản nhân dân là quan trọng nhất, ngay trong đêm 8/7 xã đã huy động gần 100 người hỗ trợ 35 gia đình di dời nhà cửa, tài sản đến nơi tránh trú an toàn.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa mưa bão năm 2026 còn diễn biến rất phức tạp; nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng vẫn ở mức cao, nhất là tại các khu vực đất đã bão hòa nước sau các đợt mưa kéo dài.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Bách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung, thiệt hại nặng nề trên địa bàn đó là các tuyến đường: Rạng Đông-Nà Tòng, Chiềng Ban-Rạng Đông, Phiêng Pi-Trại Phong, Trại Đậu-Rạng Đông, Rạng Đông-Thớ Tỷ-Háng Chua-Trạm Củ, Phình Sáng-Mường Giàng... xảy ra 20 điểm sạt lở đất đá từ ta-luy dương đổ xuống nền đường. Việc khắc phục gặp nhiều khó khăn, hiện còn nhiều điểm chưa tiếp cận được.
Ghi nhận, biểu dương trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp xã đã chủ động ứng phó công tác phòng, chống thiên tai, song đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: “Không được chủ quan, lơ là trong bất cứ tình huống nào” nhất là khi mùa mưa lũ mới bắt đầu và còn kéo dài nhiều tháng tới.
Đồng chí Lò Văn Cương cho biết: Tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, phường phải quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh là đặt an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân lên trên hết, trước hết; chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã, phường là cấp đầu tiên phải chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
Do vậy, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ; theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; bảo đảm thông tin thiên tai đến được từng thôn, bản, từng hộ dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Riêng với 49 hộ dân đang nằm trong vùng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp và 38 hộ dân có nguy cơ sạt lở được rà soát ở các xã: Na Sang, Tuần Giáo, Tủa Thàng, Mường Tùng, Tủa Chùa, Quài Tở, Mường Luân... Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các xã phải thường xuyên kiểm tra, quan tâm chăm lo đời sống, không để người dân quay lại nơi ở cũ khi chưa bảo đảm an toàn; đồng thời rà soát quỹ đất, đề xuất phương án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư lâu dài ổn định cho nhân dân.