Chủ động đón làn sóng đầu tư từ Nhật Bản và Hàn Quốc

Sân bay quốc tế Long Thành và hàng loạt dự án hạ tầng đang được Trung ương đầu tư trên địa bàn tạo ra cơ hội giúp Đồng Nai tăng tốc bứt phá phát triển kinh tế-xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Sản xuất tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản ở tỉnh Đồng Nai.
Sản xuất tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản ở tỉnh Đồng Nai.

Do đó, để chủ động đón làn sóng đầu tư, địa phương đang tăng cường xúc tiến mời gọi các tập đoàn, công ty hàng đầu trên thế giới, trong đó, có nhà đầu tư đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đầu tư hơn 12,5 tỷ USD vào Đồng Nai

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến cuối tháng 4/2024, địa phương đã có 46 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại tỉnh 1.606 dự án với tổng số vốn 34,65 tỷ USD. Trong đó, Hàn Quốc đang dẫn đầu với 421 dự án, tổng vốn gần 7,3 tỷ USD. Lĩnh vực các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư nhiều tại Đồng Nai gồm: Sản xuất giày dép; xơ, sợi dệt; dệt may; sản phẩm gỗ; điện tử. Gần đây, một số doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở Đồng Nai thông qua góp vốn, chuyển nhượng lại cổ phần của doanh nghiệp làm chủ dự án.

Một số đoàn của doanh nghiệp Hàn Quốc đã đến tỉnh Đồng Nai tìm hiểu môi trường đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, logistics, hạ tầng kỹ thuật. Trong khi đó, Nhật Bản là quốc gia đứng thứ hai về các dự án đầu tư vào tỉnh Đồng Nai với 276 dự án, đứng thứ ba về số vốn đầu tư với hơn 5,2 tỷ USD. Trong năm 2023, có 15 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Đồng Nai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 238 triệu USD.

Các doanh nghiệp Nhật Bản đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động; thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ của địa phương, nhất là công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai. Như vậy, các doanh nghiệp đến từ hai quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản có tổng số vốn đầu tư vào Đồng Nai hơn 12,5 tỷ USD, chiếm hơn 1/3 tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của toàn tỉnh Đồng Nai.

Để tiếp tục thu hút các tập đoàn, công ty hàng đầu của Nhật Bản và Hàn Quốc đầu tư vào Đồng Nai, trong bối cảnh sân bay quốc tế Long Thành và hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia được đầu tư và sắp hoàn thành đưa vào sử dụng trên địa bàn, tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức khác nhau.

Theo đó, từ ngày 21 đến 30/4, đoàn công tác tỉnh Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã tiến hành xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết: Theo quy hoạch tỉnh Đồng Nai, mục tiêu đến năm 2030, Đồng Nai trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của cả nước, đi đầu trong phát triển về kinh tế hàng không, công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; lấy sân bay quốc tế Long Thành làm hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ và logistics. Hệ thống đô thị phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc, đặc trưng là phát triển đô thị sân bay, đô thị sinh thái đạt đẳng cấp quốc tế.

Do vậy, qua các hội nghị xúc tiến đầu tư giúp các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế, chính sách, môi trường đầu tư. Đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, các ngành trực tiếp trao đổi, lắng nghe ý kiến các doanh nghiệp về khả năng kết nối hợp tác đầu tư, thương mại giữa các doanh nghiệp của hai nước.

Chia sẻ tại các buổi xúc tiến đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã nêu những định hướng chính trong thu hút đầu tư, cũng như lợi thế hạ tầng của Đồng Nai; đồng thời, ghi nhận, tiếp thu những ý kiến từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc. Tỉnh cam kết luôn sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón tiếp các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc nói riêng và các quốc gia khác nói chung.

“Chúng tôi mong muốn và kỳ vọng sớm được chào đón làn sóng các nhà đầu tư, nhất là các tập đoàn, công ty lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghiệp hiện đại, thương mại dịch vụ để tạo chuyển biến lớn trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Đồng Nai”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nói.

Thúc đẩy tăng trưởng xanh

Trong chương trình xúc tiến đầu tư, tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức một loạt các hoạt động như tìm hiểu hợp tác đào tạo nghề, thúc đẩy tăng trưởng xanh. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tỉnh Đồng Nai và các doanh nghiệp Hàn Quốc cùng nhau thúc đẩy tăng trưởng xanh” thu hút 27 tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu tham dự.

Tỉnh Đồng Nai quyết tâm cùng với các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp đồng hành trong thực hiện cam kết của Việt Nam trong Công ước quốc tế về biến đổi khí hậu. Điều này thể hiện rõ nét trong các định hướng phát triển của tỉnh và bản Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng Nai xác định phát triển theo hướng bền vững, đặt mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính về 0-“Net Zero” vào năm 2050. Tháng 2/2024, chính quyền tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt đề án, xây dựng chương trình hành động để xác lập những công việc phải làm của các chủ thể doanh nghiệp, người dân, chính quyền nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải đến mức Net Zero.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng: Buổi tọa đàm là dịp quan trọng để tỉnh giới thiệu về hình ảnh địa phương, quy hoạch và phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, các dự án đầu tư mà Đồng Nai mong muốn giới thiệu đến các nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm, tìm hiểu.

Thông qua tọa đàm, tỉnh Đồng Nai mong muốn được lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia, các tổ chức quốc tế, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp về mục tiêu, giải pháp và kinh nghiệm quốc tế trong phát triển kinh tế xanh, bền vững và giảm phát thải carbon. Từ đó, tỉnh đề xuất tham vấn về định hướng, giải pháp tổng thể phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và ưu tiên của địa phương, góp phần triển khai hiệu quả Đề án giảm thiểu khí carbon trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Chính phủ Hàn Quốc gắn kết chặt chẽ với các tập đoàn lớn ở khu vực tư nhân nhằm đạt mục tiêu là một trong năm cường quốc kinh tế xanh của thế giới vào năm 2050.

Vì vậy, các tập đoàn của Hàn Quốc đã có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu phát triển công nghệ giảm thải và phát triển các dự án chuyển đổi xanh. Đây là những nguồn lực quý báu cho Chính phủ Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh.