Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội.
Theo báo cáo của Đại học Quốc gia Hà Nội, trong những năm gần đây, nhà trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học có trình độ cao, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản gắn với ứng dụng thực tiễn.
Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu cả nước với đội ngũ hơn 5.000 cán bộ, giảng viên, người lao động, trong đó gần 3.000 giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu có hơn 1.800 tiến sĩ, gần 560 giáo sư/phó giáo sư.
Trong lĩnh vực xếp hạng quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội có bước tiến vượt bậc: Năm 2024, xếp hạng 325 thế giới trong bảng QS Sustainabilit - tăng 456 bậc so với kỳ xếp hạng 2023; duy trì 7 năm liên tiếp trong top 1.000 đại học hàng đầu thế giới, đứng đầu cả nước ở nhiều bảng xếp hạng như QS, THE, Webometrics; có nhiều lĩnh vực đào tạo - nghiên cứu lọt top 300–500 thế giới, đặc biệt trong giáo dục chất lượng, bình đẳng giới, kinh tế bền vững.
Chỉ số công bố quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội tăng mạnh hằng năm, lần đầu tiên đạt mốc 2.000 bài trong hệ thống Scopus/WoS vào năm 2024. Đại học Quốc gia Hà Nội phấn đấu đạt 2.400 công bố quốc tế trong năm 2025 và dự kiến sẽ đạt 130 hồ sơ đăng ký giải pháp hữu ích, sáng chế được chấp nhận.
Trong giai đoạn vừa qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã sáng tạo và khởi xướng nhiều chính sách mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học, đạt được nhiều kết quả đột phá.
Tiêu biểu, trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hình thành các mô hình phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số, hệ sinh thái khởi nghiệp gắn; công viên khoa học công nghệ, phát triển các chương trình đào tạo liên ngành, tích hợp công nghệ mới nhằm cung ứng nguồn nhân lực theo chiến lược của Trung ương như thiết kế vi mạch, bán dẫn, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain…
![]() |
Đồng chí Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc. |
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thành Đạt ghi nhận và đánh giá cao những kết quả và thành tựu mà Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định nhà trường đã thể hiện vai trò tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW, là đơn vị có nhiều kết quả trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có nhiều sản phẩm nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Các trường đại học “bắt tay” thực hiện Nghị quyết 57/NQ-TW
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt đánh giá, công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của nhà trường đã triển khai bài bản, đồng bộ và hiệu quả, đặc biệt là trong việc đề xuất cơ chế chính sách đặc thù, phát triển đội ngũ khoa học xuất sắc, quốc tế hóa chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng công bố quốc tế và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, địa phương.
Nhấn mạnh đến vai trò của đơn vị, với vị thế là đại học hàng đầu của quốc gia, đồng chí Huỳnh Thành Đạt yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng hành động thiết thực, quyết liệt, mạnh mẽ với giải pháp đột phá, thể hiện rõ vai trò tiên phong trong việc triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; phát triển nhân lực trình độ cao; nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn…
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần “Đổi mới sáng tạo-Trách nhiệm quốc gia-Phát triển bền vững”; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hiện diện quốc tế; chủ động tham gia và dẫn dắt các chương trình quốc gia về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong công tác tuyên truyền, tư vấn chính sách, đào tạo nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.