Ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị Cán bộ y tế được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Bức thư rất ngắn gọn (chỉ có 368 từ) nhưng chứa đựng những lời căn dặn vô cùng sâu sắc, trong đó có ba nội dung hết sức quan trọng là: Phải thật thà đoàn kết; thương yêu người bệnh; xây dựng nền y học nước nhà. Lời dạy của Bác đã trở thành phương châm, lẽ sống của những người làm ngành y và ngày 27/2 đã được chọn là Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Cách đây 70 năm, ngày 27/2/1955, Bác Hồ đã viết thư gửi đến Hội nghị Cán bộ y tế. Trong thư, Bác đã ân cần thăm hỏi, dành sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ y tế, đồng thời Bác căn dặn một số điều đối với các thầy thuốc. Ngày 27/2 hằng năm được Hội đồng Bộ trưởng chọn trở thành Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tôn vinh, tri ân các y, bác sĩ, những người hoạt động trong ngành y tế.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 -27/2/2025), sáng 24/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khi tới thăm và làm việc với Bộ Y tế về kết quả thực hiện công tác y tế trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Xây dựng hệ thống y tế hoàn chỉnh, phủ rộng tới tận thôn, bản; không ngừng cập nhật các kỹ thuật tiên tiến của y học hiện đại thế giới; thay đổi tác phong, thái độ trong phục vụ người bệnh… là những kết quả tích cực của ngành y tế 70 năm qua trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Ngày 27/2/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị Cán bộ y tế được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Bức thư rất ngắn gọn (chỉ có 368 từ) nhưng chứa đựng những lời căn dặn vô cùng sâu sắc, trong đó có ba nội dung hết sức quan trọng là: phải thật thà đoàn kết; thương yêu người bệnh; xây dựng nền y học nước nhà. Lời dạy của Bác đã trở thành phương châm, lẽ sống của những người làm ngành y và ngày 27/2 đã được chọn là Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Chỉ trong năm 2024, ba người đang trong giai đoạn cuối của các bệnh lý phổi mạn tính đã được tái sinh, là thành tựu của bao tâm sức, quyết tâm và cân não của đội ngũ thầy thuốc. Trong đó, tư lệnh của các ca ghép phổi đã cùng đồng đội ở tuyến đầu trải qua những cuộc chiến vô cùng cam go, thách thức để mạch ngầm sự sống thật sự hồi sinh trong lồng ngực người bệnh.
Chiều 5/3, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã tổ chức gặp mặt, chúc mừng lãnh đạo Bộ Y tế và những cán bộ y tế tiêu biểu nhằm tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ thầy thuốc trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Mới đây, trong bài phát biểu nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá rất cao ngành y tế đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, với những bước đột phá trong nâng cao chất lượng điều trị, ứng dụng công nghệ cao và phát triển y học hiện đại.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), sáng ngày 28/2, 200 người dân phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) được khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí.
Chiều 27/2, Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức mít-tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 3 bác sĩ. Nhân Ngày Quốc tế bệnh hiếm, bệnh viện cũng ra mắt cuốn sách "Bệnh da hiếm gặp" phiên bản tiếng Anh của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hậu Khang.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), các y, bác sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam đang công tác tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã tổ chức hoạt động dân vận ý nghĩa tại Bệnh viện Bentiu, Nam Sudan.
Chiều 27/2, tại thành phố Kon Tum, Sở Y tế tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025). Tại buổi Lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thừa ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Long Quân và Thạc sĩ bác sĩ Phạm Minh vì đã có thành tích trong công tác giai đoạn 2017-2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Bệnh viện Trung ương Huế là một trong bốn bệnh viện được Bộ Y tế xếp cấp chuyên sâu kỹ thuật cao của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trải qua 130 năm hình thành và phát triển, bệnh viện không ngừng khẳng định vị thế là tuyến đầu trong khám, chữa bệnh, đặc biệt trong việc triển khai các kỹ thuật cao như ghép tạng, điều trị ung thư và các bệnh lý phức tạp.
Ngày 27/2, ngành y tế tỉnh Hà Nam tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025). Tại hội nghị các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 70 năm tự hào của ngành y tế Việt Nam cũng như ngành y tế Hà Nam.
40 năm sống trên đời, chị Hoàng Thị Thu Hiền (người bệnh tan máu bẩm sinh) đã từng trải qua “điều kỳ tích” nhờ trái tim và bàn tay tận tụy của các y, bác sĩ tại Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. Bởi vậy, với chị và nhiều bệnh nhân tại đây không bao giờ quên những ân tình của các chiến sĩ áo trắng.
Ngày 27/2, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025).
Chiều 27/2, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Quân y 120 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025).
Sáng 27/2, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025) và trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho các bác sĩ trên địa bàn.
Sáng nay (27/2), đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Hữu Nghị.
Tối 26/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam với chủ đề “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế phối hợp tổ chức.
Còi ủ xe cứu thương gióng lên dồn dập. Bóng áo trắng của các bác sĩ và điều dưỡng tại Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư) lướt nhanh bên cáng. Bệnh nhân xanh xao, hơi thở yếu ớt với những cơn đau hút lõm lồng ngực. “Bệnh nhân có tràn khí màn phổi cấp tính, phải mở màng phổi cấp cứu ngay!” - y lệnh như mệnh lệnh vang lên. Tại chiến trường đặc biệt ấy, cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhân tính từng giây, từng phút…
Đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ năm 2020 đến nay, ngành y tế tỉnh có 563 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở và 6 đề tài cấp tỉnh. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học, các công trình nghiên cứu khoa học ngày càng tăng.
Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Tây y đầu tiên tại Việt Nam, đã khẳng định vị thế là biểu tượng hàng đầu của ngành y tế Việt Nam suốt hơn 130 năm qua.
Y sĩ Nguyễn Hữu Đức, công tác tại Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm y tế huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) sinh ra trong gia đình có truyền thống nhiều đời làm nghề y, cho nên ngay từ nhỏ đã được gia đình dạy luôn thấm nhuần 9 điều Y huấn cách ngôn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông về chữa bệnh cứu người.
Tối 26/2, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) phối hợp với Sở Y tế tổ chức, Gonsa đồng hành, trao giải Thành tựu Y khoa Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề “Y tế thông minh”.
Tháng 4/2000, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Y Thái Nguyên, bác sĩ Ðào Thanh Quyết về nhận công tác tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái). Tháng 9/2019, bác sĩ Quyết được điều động đến Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên; tháng 6/2024, anh được điều động giữ chức Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái. Gần 25 năm làm việc, dù ở cương vị nào, bác sĩ Quyết đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nếu như những bệnh viện Bạch Mai, Hữu nghị Việt Ðức, Trung ương Huế… đã khẳng định được "thương hiệu", thì những năm gần đây, nhiều bệnh viện đã bứt phá cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như đội ngũ nhân lực, làm chủ kỹ thuật cao trong y học.