Chống ùn tắc giao thông Hà Nội: "Chế tài chưa đủ sức răn đe"

Chống ùn tắc giao thông Hà Nội: "Chế tài chưa đủ sức răn đe"

Trong năm tháng đầu năm 2010 các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý trên 321 nghìn vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, thu 46,6 tỷ đồng tiền phạt, tạm giữ 8755 phương tiện các loại, 45.823 giấy tờ phương tiện. Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã xoá được 66/124 điểm ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian thông qua các nút của các phương tiện giao thông.

Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn thủ đô còn rất lớn. Nguyên nhân là do hạ tầng giao thông đô thị còn hạn chế, diện tích đường giao thông mới chiếm khoảng 7% diện tích đất đô thị, số lượng phương tiện tham gia giao thông cá nhân tăng nhanh, lực lượng kiểm tra xử lý các vi phạm còn mỏng...

Nhưng theo ông Vũ Hồng Khanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, lực lượng giao thông cần nắm chắc hơn nữa những vấn đề quan trọng như: đoạn Văn Cao- Hồ Tây tắc ở đâu , vì sao tắc? Bờ phải của sông Tô Lịch đã làm đến đâu, có vấn đề gì không? Thực tế, có những đoạn vỉa hè chỉ có 200m đường lát lại mà tại sao làm bốn tháng không xong. “Hiện chế tài của chúng ta vẫn chưa đủ độ, chưa đủ sức răn đe, cảnh tỉnh. Chúng ta cần  làm tập trung và quyết liệt hơn nữa” ông Khanh nói.

Về vấn đề bỏ hay giữ rào chắn giao thông ở ngã ba, ngã tư thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cho rằng, các điểm nút giao thông trước khi tháo rào chắn thì chỉ ùn chứ không tắc, nhưng bây giờ thì tắc thật sự. Do đó, đại diện này cho rằng, dù đây là giải pháp tình thế trong tình hình giao thông hiện nay trên địa bàn Hà Nội, nhưng nếu có thể thì nên khôi phục lại một số nút rào chắn đã dở bỏ để giảm ùn tắc.

Trong sáu tháng cuối năm 2010, các lực lượng chức năng dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về giao thông, thực hiện các giải pháp tổ chức giao thông như giải quyết các “điểm đen” về tai nạn giao thông, giải toả các vi phạm về hành lang giao thông...Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hương Nguyên

Có thể bạn quan tâm