Tham dự buổi lễ có Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn; Đại sứ Thạch Dư cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Campuchia và bà con Việt kiều.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Banh (thứ hai từ phải sang) và Đại sứ Thạch Dư chúc mừng đại diện Tùy viên Quốc phòng Việt Nam.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Banh, nhiều quan chức Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ Hoàng gia, nhiều tướng lĩnh đại diện Bộ Tư lệnh và các binh chủng của Quân đội Hoàng gia Campuchia; đại diện đoàn ngoại giao, tùy viên quân sự các nước tại Phnom Penh tới dự lễ.
Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Thạch Dư ôn lại chặng đường vẻ vang 70 năm hình thành và phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng, kể từ khi được thành lập theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 22-12-1944 tại chiến khu Việt Bắc.
Trong chặng đường phát triển của mình, quân đội Việt Nam đã tham gia làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp quân đội cách mạng và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.
Đề cập mối quan hệ giữa quân đội Việt Nam và Campuchia, Đại sứ Thạch Dư nhấn mạnh, qua các thời kỳ chiến tranh, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết chặt chẽ, chung một chiến hào chống kẻ thù chung vì hòa bình, độc lập, tự do mỗi dân tộc. Ngày nay, truyền thống đoàn kết chiến đấu đó tiếp tục được phát huy trên các lĩnh vực hợp tác giữa quân đội hai nước vì hòa bình, ổn đinh, phát triển, vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và Campuchia.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tia Banh bày tỏ lòng khâm phục tinh thần chiến đấu và chiến thắng anh dũng vẻ vang của Quân đội và nhân dân Việt Nam qua các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Thay mặt Chính phủ và Quân đội Hoàng gia Campuchia, Đại tướng Tia Banh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Việt Nam đã cứu dân tộc và đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ Khmer Đỏ tàn bạo, giúp Campuchia hồi sinh và phát triển như ngày nay.
Hiện nay, hằng năm, Quân đội Việt Nam vẫn tiếp tục giúp đỡ Quân đội Hoàng gia Campuchia trên nhiều lĩnh vực như đào tạo sĩ quan, xây dựng công trình phục vụ quân đội, khám chữa bệnh...
Buổi lễ kết thúc với những bài hát ngợi ca đất nước và quân đội Việt Nam cùng các điệu múa cổ truyền đặc sắc của Campuchia do các nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân khu 7 của Việt Nam và Đoàn Nghệ thuật Quân đội Hoàng gia Campuchia trình diễn.
* Sáng cùng ngày, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Đại sứ Thạch Dư, Tùy viên Quốc phòng Nguyễn Anh Dũng cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, đại diện doanh nghiệp, bà con Việt kiều, đại diện đoàn Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tới đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam ở công viên trung tâm thủ đô Phnom Penh.
* Trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đại diện Bộ tư lệnh các binh chủng quân đội Hoàng gia Campuchia, Tùy viên Quốc phòng các nước tại Phnom Penh đã tới chúc mừng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam.
* Tối 22-12, tại Thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2014).
Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào nâng cốc chúc mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Dự lễ có các đồng chí: Bun-nhăng Vo-la-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào; Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vát, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào - Việt Nam; Phăn-khăm Vị-phả-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; Thượng tướng Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt, Bí thư TƯ Đảng, Bộ trưởng Quốc phòng nước CHDCND Lào; Xủn-thon Xay-nha-chắc, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, quân đội nước CHDCND Lào và Thủ đô Viêng Chăn; các vị đại sứ, tùy viên quốc phòng các nước, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Lào cùng đông đảo cán bộ, cộng đồng người Việt Nam công tác, học tập, làm ăn ở Lào.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào ôn lại chặng đường hình thành và phát triển đầy vẻ vang cùng những chiến công hiển hách của Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam anh hùng kể từ ngày thành lập đến nay và nhấn mạnh: Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, chúng ta không thể không ghi nhận, với lòng biết ơn sâu sắc, sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà chính phủ và quân đội nhiều nước, đông đảo bạn bè và nhân dân thế giới đã dành cho nhân dân và QĐND Việt Nam, trong đó có sự hy sinh cao cả, tình đoàn kết chiến đấu của Đảng, Chính phủ, nhân dân và QĐND Lào. Chính tình đoàn kết quốc tế là một nhân tố vô cùng quan trọng tạo nên chiến thắng của Việt Nam.
Thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân và QĐND Việt Nam, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và QĐND Lào anh em đã luôn đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam, luôn kề vai sát cánh cùng Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ hòa bình, phát triển đất nước của hai dân tộc anh em Việt Nam và Lào.
Đồng chí cho rằng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Việt Nam chủ trương không ngừng củng cố, hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân với quân đội làm nòng cốt; xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Đối với các vấn đề còn bất đồng hay tranh chấp trong quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn chủ trương thúc đẩy giải quyết bằng biện pháp hòa bình dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, QĐND Việt Nam đang chủ động tăng cường hợp tác với quân đội các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống, đặc biệt là với QĐND Lào. Qua đó, không ngừng tăng cường thực lực của nền quốc phòng toàn dân của Việt Nam, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước và QĐND Việt Nam, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.