Kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2014)

NDĐT - Sáng 16-3, tại Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Khởi nghĩa Yên Thế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đã trang trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2014).

Kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2014)

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới dự và dâng hương tưởng niệm. Cùng dự còn có nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và các địa phương cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế do Lương Văn Nắm (Đề Nắm) khởi xướng tại vùng Yên Thế hạ (nay là huyện Tân Yên) và Hoàng Hoa Thám (Đề Thám) phát triển rộng, lập căn cứ kháng chiến chống Thực dân Pháp kéo dài suốt 30 năm ở vùng Yên Thế thượng (huyện Yên Thế ngày nay). Nghĩa quân đã chiến đấu ròng rã với quân Pháp với hàng chục trận đánh lớn nhỏ tạo được tiếng vang trong nhân dân và khiến giặc Pháp khiếp sợ. Tư tưởng thống nhất, liên kết kháng chiến của Đề Thám với nhiều thủ lĩnh, lãnh đạo các nghĩa quân kháng Pháp ở các tỉnh phía bắc đã có lúc tạo được thế chiến ngang bằng với quân Pháp ở nhiều khu vực. Tương quan lực lượng của nghĩa quân với Pháp dù thua kém về số lượng, chất lượng nhưng lại được sự ủng hộ của nhiều sĩ phu và nhân dân yêu nước. Đỉnh cao của phong trào là vụ "Đầu độc Hà Thành", với ý đồ mở đầu cho một cuộc tổng tấn công từ đầu não của Pháp tại Hà Nội để giành chính quyền ở các tỉnh phía bắc. Dù sau đó ý định thất bại và các nghĩa quân phải tiến hành cuộc trường kỳ kháng chiến và cuối cùng thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa Yên Thế xứng đáng là một bản anh hùng ca giữ nước của những người nông dân trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc.

Để tưởng nhớ công lao và sự hy sinh anh hùng của nghĩa quân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định tổ chức lễ hội Yên Thế với quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động ý nghĩa như, hội thảo về thân thế, cuộc đời vai trò và tư tưởng lãnh đạo khởi nghĩa của Đề Nắm, Đề Thám; triển lãm hiện vật, tài liệu liên quan đến cuộc khởi nghĩa; khánh thành tượng đồng Hoàng Hoa Thám và chỉnh trang khu vực tượng đài, đền thờ cũng như các địa điểm liên quan đến cuộc khởi nghĩa...

Đặc biệt, lễ khai mạc bao gồm phần tế lễ các thủ lĩnh và nghĩa quân tham gia khởi nghĩa Yên Thế và chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, mang đậm âm hưởng sử thi anh hùng. Chương trình nghệ thuật có tên "Hùng ca Yên Thế và Khát vọng tự do”, đây được xem như một vở kịch "sử thi - quảng trường” kết hợp yếu tố lễ hội và nghi thức tâm linh truyền thống, diễn ra tại khu vực quảng trường Đền Thề và tượng đài Hoàng Hoa Thám đã tái hiện chân thực gần như toàn bộ những dấu mốc quan trọng của cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

Ngoài ra, trong ba ngày lễ hội (từ 15 đến 17-3), sẽ liên tục diễn ra các hoạt động ca múa nhạc dân gian; giải đấu vật truyền thống; giới thiệu văn hóa ẩm thực; trình diễn và giới thiệu trang phục dân tộc; các trò chơi dân gian, văn hóa, thể thao...

Có thể bạn quan tâm