Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu

NDĐT - Trong chuỗi các sự kiện quan trọng bên lề Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Nghệ An 2019, sáng 23-2, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Chính phủ và tỉnh Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn); làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước; dự khánh thành tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung Bộ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu.

Cùng dự có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ban, ngành T.Ư và tỉnh Nghệ An...

Thành kính dâng nén hương thơm và lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và lòng kính trọng sâu sắc đối với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyện luôn đoàn kết, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh như mong muốn lúc sinh thời của Bác. Năm 2019 cũng là 50 năm cả nước thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Năm 2019, cũng là năm Chính phủ đặt mục tiêu “bứt phá” trong phát triển kinh tế - xã hội nhằm không ngừng ra sức thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Dịp này Thủ tướng đã thăm hỏi, nói chuyện với các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Bảo tồn và phát huy Di sản dân ca xứ Nghệ tại Triển lãm “Chủ tịch Hô Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” được tổ chức tại Khu di tích Kim Liên.

Cũng trong sáng nay, 23-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp một số doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế đầu tư vào tỉnh bắc miền trung, nêu rõ quan điểm, Nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển đất nước, nhất là vùng xa xôi, khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động và thăm quan tổng kho xăng dầu DKC.

Tiếp một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, thực phẩm, hàng không, xăng dầu… được xem là các doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho các doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương nỗ lực, quyết tâm trong đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp, đã dành nhiều công sức, trí tuệ, nghị lực, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật mới của thế giới vào quản lý, điều hành, đầu tư ở Việt Nam. Sự nỗ lực đó đã góp phần vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua. Thủ tướng nêu rõ, Nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển đất nước, nhất là vùng xa xôi, khó khăn, không phân biệt doanh nghiệp Nhà nước hay tư nhân. Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đầu tư kinh doanh.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Tetsu Funayama, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Mitsubishi Corporation; ông Huỳnh Quang Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng công ty liên doanh khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP); ông David Nardone, Phó Chủ tịch Tập đoàn WHA, Thái-lan. Bên cạnh việc gởi mở các cơ hội đầu tư ở Việt Nam Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý các lĩnh vực thu hút đầu tư phải chú trọng bảo vệ môi trường, đồng thời mang lại giá trị gia tăng cao, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và các địa phương. Thủ tướng cho biết, ngày càng nhiều nhà đầu tư đa quốc gia đến với Việt Nam. Điều đó cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam được cải thiện rõ rệt. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam và các địa phương luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã dự lễ khánh thành, đưa vào hoạt động Tổng kho xăng dầu DKC lớn nhất Bắc Trung Bộ có tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) do Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức đầu tư. Tổng kho xăng dầu, nhựa đường và gas có sức chứa 115 nghìn m3 cùng hai cầu cảng, trong đó có cầu cảng chuyên dụng tiếp nhận tàu dầu, gas có trọng tải đến 49 nghìn DWT.

Tổng kho đi vào hoạt động sẽ bổ sung quan trọng cho hệ thống kho đầu mối và phân phối tại khu vực Bắc Trung Bộ, bảo đảm cung ứng khối lượng xăng dầu cho nước bạn Lào. Đồng thời với năng lực tiếp nhận tàu có trọng tải lớn, tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC sẽ góp phần giảm chi phí nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp một khoản ngân sách khá lớn cho địa phương.

Có thể bạn quan tâm