Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Sáng 22-2, tại Hà Nội, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật trên các mặt công tác mà Tổng cục Chính trị đã đạt được trong thời gian qua. Ðồng thời yêu cầu Tổng cục Chính trị tiếp tục quán triệt đồng bộ, có chiều sâu và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chủ động tham mưu cho Ðảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư các chủ trương, biện pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; bảo đảm trong bất kỳ tình huống nào Quân đội luôn là lực lượng chính trị chiến đấu tuyệt đối trung thành với Ðảng, Tổ quốc và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch có buổi làm việc với Tổng cục Hậu cần.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương kết quả công tác hậu cần toàn quân trong thời gian qua; yêu cầu ngành hậu cần tập trung triển khai các nhiệm vụ năm 2018 theo hướng bám sát thực tế huấn luyện, học tập, sinh hoạt hằng ngày của bộ đội; hướng về đơn vị cơ sở, ưu tiên cho các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Ðồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu, dự báo, đề xuất triển khai hiệu quả công tác hậu cần toàn quân; điều chỉnh và bổ sung lượng vật chất cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, củng cố khu vực phòng thủ. Ngay từ đầu năm mới, các cơ quan, đơn vị cần sớm cụ thể hóa, triển khai hiệu quả và tạo chuyển biến tốt nhiệm vụ vào thực tế; giữ vững liêm chính, kỷ cương và chăm lo chu đáo đời sống của bộ đội…

* Sáng cùng ngày, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà người lao động một số doanh nghiệp. Tại Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam (Khu Công nghiệp Thăng Long, huyện Ðông Anh), đồng chí vui mừng được biết, dù mới đầu tư vào Việt Nam 5 năm nay, nhưng công ty đã có những bước tăng trưởng tốt, đội ngũ người lao động của Việt Nam đáp ứng được những yêu cầu của doanh nghiệp về khả năng làm việc, thái độ và ý thức kỷ luật. Ðồng chí mong muốn đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp tiếp tục phấn đấu, nâng cao năng lực và uy tín trên thị trường, gặt hái nhiều thành công trong năm mới.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Năng Lực Việt tại Khu Công nghiệp Nam Thăng Long (quận Bắc Từ Liêm), đồng chí Hoàng Trung Hải biểu dương, đánh giá cao tinh thần làm chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ kỹ sư, công nhân trẻ thuộc đơn vị. Dù mới thành lập được tám năm nhưng công ty đã xây dựng được nền tảng cơ bản tốt, tăng trưởng đều và ngày càng thu hút được đông đảo người lao động. Lĩnh vực cơ khí điện tử, công nghệ cao đang có nhu cầu rất lớn, là cơ hội cho những doanh nghiệp trong nước tham gia, thử sức, trở thành nhà cung cấp uy tín cho những doanh nghiệp lớn của nước ngoài. Ðồng chí đề nghị công ty tăng cường liên kết, hợp tác sản xuất, tăng cường quảng bá, quan tâm đào tạo và chăm lo đời sống người lao động, góp phần phát triển ngành cơ khí chế tạo nói riêng và ngành công nghiệp Thủ đô nói chung bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Có thể bạn quan tâm