Tới chung vui còn có đại diện Quân khu 9, Quân khu 7, các tỉnh Gia Lai, Đác Lắc, An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp và Kiên Giang có đường biên giới giáp Campuchia.
Trong không khí ấm tình quê hương, Đại sứ Vũ Quang Minh đã điểm lại những thành tựu rất đáng tự hào đất nước Việt Nam đã đạt được trong năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực đối nội và đối ngoại.
Về quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Campuchia, Đại sứ khẳng định, trong năm 2017, đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Trao đổi đoàn được duy trì ở cả cấp cao và các bộ, ngành, địa phương, củng cố thêm sự tin cậy giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Hai nước đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, và đã trao đổi khoảng 100 đoàn các cấp.
Trong năm qua, cơ quan chức năng của Campuchia và Việt Nam đã phối hợp trong việc xây dựng và chỉnh trang được 8/17 Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở “đất nước Chùa Tháp”, tổ chức Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam và Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia. Hai bên đã hợp tác hiệu quả hoàn thành 84,6% khối lượng công việc phân giới, cắm mốc biên giới trên bộ trong năm qua.
Theo Đại sứ Vũ Quang Minh, trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, năm 2017, kim ngạch thương mại hai nước đạt 3,7 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, tăng 28% so năm 2016. Tính đến tháng 11-2017, Việt Nam có 196 dự án đầu tư ở Campuchia với tổng vốn đăng ký khoảng 2,94 tỷ USD, nằm trong tốp năm nước có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất tại Campuchia.
Đại sứ khẳng định, những kết quả quan trọng nêu trên có thể đạt được là nhờ có sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Nhà nước, sự quan tâm hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương trong nước, đồng thời là đóng góp to lớn của các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán ở địa bàn, sát cánh cùng các cán bộ của Đại sứ quán, cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh thành công ở Campuchia.
Đại sứ bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực vượt qua khó khăn và tiếp tục có những bước phát triển mới quan trọng của cộng đồng Việt kiều tại Campuchia; nhấn mạnh tới những nỗ lực củng cố địa vị pháp lý, giúp bà con Việt kiều tiếp tục hòa nhập vào xã hội sở tại, có những đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước Campuchia, đồng thời duy trì và phát huy các giá trị tốt đẹp của bản sắc dân tộc Việt Nam.
Đại sứ Vũ Quang Minh cho rằng, cộng đồng kiều bào ở Campuchia là cộng đồng Việt ở nước ngoài nhận được sự quan tâm to lớn nhất của lãnh đạo các cấp, cũng như sự giúp đỡ lớn lao của quê hương, đất nước.
“Chúng ta không thể kể hết được biết bao những nghĩa tình đến từ những nhà hảo tâm, đồng bào và lãnh đạo các địa phương trong nước, nhất là các tỉnh giáp biên giới với Campuchia đã dành cho kiều bào ta ở Campuchia. Trong năm, Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán của ta ở Campuchia đã phối hợp với Tổng Hội, các tỉnh, thành hội người Campuchia gốc Việt Nam cũng đã triển khai nhiều biện pháp tích cực hỗ trợ bà con trong cuộc sống, trong đó có việc tiếp tục khẳng định và củng cố địa vị pháp lý của người Việt ở địa bàn”, Đại sứ Vũ Quang Minh nói.
Đại sứ mong muốn và tin rằng, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, bà con Việt kiều tại Campuchia cũng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên tạo lập một cuộc sống ổn định, phát triển, là cầu nối cho tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước và luôn hướng về quê hương đất nước.
Nhân dịp sắp sang năm mới, Đại sứ Vũ Quang Minh gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cộng đồng người Việt tại Campuchia, chúc cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển bền vững.
Trong không khí vui vẻ, ấm cúng, mọi người cùng thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết, những bài ca, điệu múa ca ngợi quê hương, đất nước Việt Nam.