Chấn chỉnh tình trạng công trình "chạy Tết"

Tết Mậu Tuất đang đến gần, song cảnh tượng nguyên vật liệu xây dựng và rào chắn vẫn ngổn ngang ở không ít tuyến đường tại một số thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh khiến nhiều người dân hết sức lo lắng. Bởi lẽ không chỉ những sinh hoạt hằng ngày của cư dân trong khu vực có công trình thi công bị ảnh hưởng, mà bộ mặt đô thị những ngày giáp Tết cũng có phần nhếch nhác.

Phải khẳng định rằng, công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị là việc làm cần thiết và nên duy trì thường xuyên để bảo đảm an toàn, mỹ quan thành phố, cũng như góp phần nâng cao chất lượng sống của cư dân. Tuy nhiên, liệu có hay không tình trạng một số công trình thi công lấy lý do để kịp phục vụ Tết mà rút ngắn thời gian thi công quá mức, xem nhẹ chất lượng đang là băn khoăn của nhiều người. Thí dụ, ở TP Hồ Chí Minh, công tác chỉnh trang vỉa hè, ngầm hóa lưới điện đã làm chết một số cây xanh. Nguyên nhân được người dân chỉ ra là do đơn vị thi công muốn gấp rút hoàn thiện để kịp tiến độ đón Tết, dẫn đến việc làm ẩu, làm vội, trong quá trình thi công thiếu tính toán cẩn trọng cho nên đã xâm hại trực tiếp đến bộ rễ của không ít cây có tuổi đời lâu năm trên các tuyến phố. Chỉ tính riêng ở quận 5, trong vòng hai tuần, cơ quan chức năng đã phát hiện 10 cây xanh nằm trên tuyến đường đang thi công lát vỉa hè bị xâm hại nghiêm trọng. Ðể bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, nhiều cây phải cắt tán khẩn cấp cùng nhiều biện pháp gia cố gốc, song có cây chỉ sau một thời gian ngắn đã bị bật gốc và chết. Dù đến nay chưa có thiệt hại về người, nhưng tình trạng cây xanh bị ngã đổ và chết do tác nhân con người đã đặt ra những vấn đề cần phải suy nghĩ. Hoặc tại Hà Nội, việc hàng loạt tuyến phố duy tu, cải tạo trước Tết dẫn đến cảnh tượng vật liệu xây dựng chất đống trên vỉa hè và dưới lòng đường gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị đã được báo chí phản ánh. Có ý kiến cho rằng, nếu đơn vị thi công tính toán hợp lý hơn thì tình trạng nêu trên sẽ không diễn ra hoặc có thể được hạn chế phần nào, nhất là trong thời điểm nhân dân cả nước tưng bừng không khí đón Tết.

Có thể thấy, lâu nay thi đua trong lao động, sản xuất để chào đón năm mới và các sự kiện lớn của đất nước đã tạo nên những phong trào có ý nghĩa tích cực, góp phần cổ vũ, động viên, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể hăng hái, nỗ lực đạt thành tích cao trong công việc. Tuy nhiên, cũng cần kiên quyết loại bỏ những phong trào mang tính hình thức, phô trương, lợi dụng những ngày lễ lớn để "chạy tiến độ thi đua", "chạy tiến độ Tết",... dễ phát sinh tiêu cực, gây hậu quả khó lường cho xã hội. Bởi để "chạy tiến độ Tết", có những khu chung cư được hoàn thiện vội vã, bớt xén nguyên vật liệu và nhiều hạng mục để bàn giao cho người dân. Người dân do vậy phải sinh sống trong những điều kiện sinh hoạt chưa được bảo đảm như: thiếu hệ thống phòng cháy, chữa cháy, nguồn nước chưa được kiểm nghiệm, hệ thống điện chưa ổn định dẫn đến chập, cháy,... Có những cây cầu vì chạy tiến độ cho nên gấp rút hoàn thiện trong đêm để kịp khánh thành, sau đó đơn vị thi công lại phải bóc dỡ toàn bộ bề mặt để làm lại vì chưa đạt yêu cầu! Những việc làm này không chỉ tiêu tốn tiền của, vật chất mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân và rất cần được phát hiện kịp thời để ngăn chặn.

Có thể bạn quan tâm