Tại buổi tiếp, đồng chí Sunthon Saynhachac chúc mừng những thành tựu to lớn mà đất nước, nhân dân Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; khẳng định, trong suốt 88 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, tình hình chính trị ổn định, đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa.
Nhân dịp này, đồng chí Sunthon Saynhachac cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn dành sự hỗ trợ to lớn, giúp đỡ Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc phát triển đất nước Lào ngày nay; cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thời gian qua đã luôn quan tâm và dành cho các ban, bộ, ngành của Lào sự phối hợp cao nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Lào và Việt Nam giao cho.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cảm ơn những đánh giá tốt đẹp mà đồng chí Sunthon Saynhachac đã dành cho Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển và xây dựng đất nước qua hơn 30 năm đổi mới. Đại sứ cũng thông báo với đồng chí Sunthon Saynhachac tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu nổi bật về hoạt động đối ngoại cũng như công tác phòng, chống tham nhũng mà Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và được mọi tầng lớp nhân dân cũng như cán bộ, đảng viên đồng tình, ủng hộ...
Vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và đồng chí Sunthon Saynhachac tin tưởng, thành công của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017, sẽ tạo những động lực mới, góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.