Tham dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; thường trực các tỉnh ủy, thành ủy và lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí trong cả nước...
Báo cáo của Bộ TT và TT và nhiều ý kiến tham luận tại hội nghị đã khẳng định: Năm 2017, cơ bản báo chí đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần củng cố và tăng cường sự thống nhất ý chí trong Ðảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, góp phần tạo động lực tinh thần để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại. Báo chí đã tập trung tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết của Hội nghị T.Ư, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ðặc biệt, báo chí đã tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Thông tin, phản ánh toàn diện, kịp thời về các sự kiện và sinh hoạt chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, các địa phương; tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu của công cuộc đổi mới.
Báo chí tiếp tục tích cực tham gia đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biên giới lãnh thổ và đã vào cuộc mạnh mẽ đấu tranh chống các thông tin xấu, độc, phản bác các quan điểm sai trái trên môi trường mạng in-tơ-nét. Ðẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành tựu đổi mới đến bạn bè quốc tế và đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài... Báo cáo của Bộ TT và TT cũng đã chỉ ra và phân tích rõ những khuyết điểm, hạn chế của hoạt động báo chí trong năm 2017.
Năm 2017, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cơ bản đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Ðảng và Nhà nước. Công tác chỉ đạo, định hướng, tổ chức thông tin cho báo chí; quản lý thông tin trên báo chí có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Bộ TT và TT tiếp tục hoàn thiện và đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025; trình Chính phủ Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Công tác tham mưu ban hành quy định, chỉ thị của Ðảng, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện hết sức khẩn trương; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ báo chí được chú trọng; hợp tác quốc tế và thông tin đối ngoại trong lĩnh vực báo chí được tăng cường. Giải báo chí quốc gia hằng năm và các giải báo chí chuyên ngành khác được nâng cao về chất lượng... Tuy vậy, công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trong năm 2017 cũng còn một số mặt hạn chế, thiếu sót.
Hội nghị đã xác định 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2018. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng, tạo ý chí thống nhất, đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ; nghị quyết đại hội đảng bộ các địa phương. Bám sát các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước để thông tin, tuyên truyền. Phát huy vai trò đi đầu của báo chí trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Biểu dương gương người tốt, việc tốt. Tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề về chủ quyền biển, đảo, về quan hệ quốc tế, bảo đảm độc lập chủ quyền Tổ quốc, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới.
Tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền; đề cao tính tư tưởng, tính hấp dẫn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Không ngừng nâng cao chất lượng của công tác chỉ đạo, định hướng báo chí; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí và thông tin điện tử; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý, Hội Nhà báo và cơ quan chủ quản trong chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, nhất là những vấn đề, sự kiện quan trọng, nhạy cảm, có diễn biến phức tạp. Chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm xã hội và đạo đức cho đội ngũ người làm báo...
Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Năm 2017, công tác báo chí đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, thể hiện tinh thần trách nhiệm chính trị, sự nỗ lực, sức sáng tạo rất đáng ghi nhận của đội ngũ những người làm công tác báo chí cả nước. Kết quả đó khẳng định thêm quyết tâm đổi mới theo phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời, thuyết phục trong chỉ đạo, định hướng và thông tin, tuyên truyền báo chí. Ðồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong hoạt động báo chí và công tác báo chí trong thời gian qua, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan phải nhanh chóng khắc phục. Ðó là: Tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, vi phạm giấy phép hoạt động; khuynh hướng giật gân, câu khách; thông tin thiếu nhạy cảm chính trị, thiếu nhân văn; vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng nghề báo để trục lợi; thông tin sai, không chuẩn xác...
Ðồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Ðể hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải có quyết tâm, cố gắng vượt bậc. Với vai trò tiên phong trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, báo chí phải thể hiện, phát huy vai trò của mình một cách rõ nét hơn nữa. Cần tập trung thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ của năm 2018 gắn với nhiệm vụ, mục tiêu tổng thể của cả nhiệm kỳ; trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy. Chú trọng tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên tiến, những giá trị tốt đẹp; phản ánh bất cập, thiếu sót trong quản lý, lãnh đạo, điều hành của các ngành, địa phương với tinh thần trách nhiệm xây dựng, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực, cái xấu, cái ác; phê phán, phản bác các thông tin sai trái...
Ðể thực hiện được điều đó cần có sự tham gia thông tin, tuyên truyền tích cực, đồng bộ của cả nền báo chí cách mạng hùng hậu, trong đó, các cơ quan báo chí chính trị phải là lực lượng chủ lực. Quá trình triển khai tuyên truyền các chủ đề, nội dung quan trọng nêu trên cũng chính là quá trình rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, văn hóa, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo và từng cơ quan báo chí. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin theo hướng chủ động, nhạy bén, kịp thời, thuyết phục; giữ vững nguyên tắc một đầu mối thông tin. Ðể đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ này, nỗ lực của các cơ quan báo chí là nhân tố đầu tiên, nhưng vai trò chỉ đạo, định hướng, nhất là với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, cần được nâng cao chất lượng để báo chí làm tốt việc thông tin. Cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý cũng phải thật sự nhạy bén, phát hiện kịp thời khuynh hướng, chiều sâu của sự việc, vấn đề cần quan tâm của báo chí để có những giải pháp phù hợp.
Ðồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, cần tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý nhà nước về báo chí. Tinh thần quyết liệt xử lý các sai phạm, vi phạm cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa nhằm góp phần chặn đứng những hành vi tiêu cực trong hoạt động báo chí. Các cơ quan quản lý phải hết sức thận trọng, chặt chẽ trong cấp giấy phép hoạt động báo chí. Năm 2018, cần đặc biệt quan tâm triển khai quy hoạch báo chí. Công tác cán bộ, bao gồm cả quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quy định đối với phóng viên..., cần được các cơ quan, đơn vị chủ quản chỉ đạo, quản lý, quan tâm hơn nữa. Vấn đề kinh tế báo chí không chỉ được quan tâm hơn nữa mà còn cần được nhận thức sâu sắc với tư duy nhạy bén, thực tế, khoa học. Năm 2018, các cơ quan quản lý báo chí cần đưa vào chương trình công tác đề tài nghiên cứu về vấn đề này và phối hợp các nhà nghiên cứu báo chí, truyền thông cùng các ban, ngành liên quan thực hiện...
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tặng bằng khen cho năm tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý báo chí năm 2017.
* Chiều cùng ngày, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo về Công tác thông tin đối ngoại T.Ư dự và chỉ đạo hội nghị. Khoảng 600 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; các tỉnh, thành phố trong cả nước và các cơ quan báo chí tham dự hội nghị.
Năm 2017, trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới và khu vực; thách thức, khó khăn đan xen với thuận lợi của tình hình trong nước, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy, cơ chế chỉ đạo, phối hợp được hoàn thiện hơn; các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai công tác tuyên truyền. Nhiều chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu đổi mới, hình ảnh về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, vấn đề biển, đảo, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền được đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp từng loại đối tượng; tài liệu tuyên truyền được xây dựng công phu, sát với nhu cầu thực tế của các đối tượng, địa bàn; công tác cung cấp thông tin cập nhật, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái được thực hiện chủ động, lớp lang theo tầng nấc. Ðiều đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, củng cố sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự lãnh đạo của Ðảng, chính sách và cách giải quyết của Nhà nước ta đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
Tại hội nghị, các tham luận tập trung bàn về những vấn đề: Kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017 của một số bộ, ngành, địa phương; kinh nghiệm triển khai công tác thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động đối ngoại lớn; những vấn đề đặt ra liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo, ngư nghiệp, ngư trường, ngư dân; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về những vấn đề liên quan đến biển, đảo, biên giới của các lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội...
Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt bậc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền vẫn còn những hạn chế, như: Một bộ phận cán bộ quản lý chưa nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trong bối cảnh tình hình mới, cho nên việc triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền có lúc chưa đồng bộ trên cả nước đối với các đối tượng, trên các địa bàn ở ngoài nước; cơ chế phối hợp các ban, bộ, ngành giữa T.Ư và địa phương trong chỉ đạo, điều hành, triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền có lúc chưa kịp thời, công tác phối hợp xử lý một số vấn đề đột xuất, phức tạp có lúc còn bị động. Công tác nghiên cứu, dự báo còn hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động chưa phù hợp với từng địa bàn; ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, thông tin báo chí bằng tiếng nước ngoài còn ít, chưa sinh động...
Ðồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Trong năm 2018, tình hình quốc tế, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, do đó, đòi hỏi các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần chủ động, linh hoạt và sáng tạo hơn trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức thông tin đối ngoại trong tình hình mới, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chính sách nhiệm vụ đối ngoại mà Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra...
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tặng bằng khen cho 20 tập thể, 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2017.