Không biết tự khi nào, người dân địa phương gọi làng Tung là làng 72. Chỉ biết từ khi có tên gọi đó, cuộc sống người dân trong làng ngày một khá hơn. Cả làng có hơn 163 hộ, gần 720 nhân khẩu, đã có 70% số hộ khá và giàu. Con đường vào làng giờ đã được bê-tông hóa, hai bên đường là những vườn cà-phê sai trĩu quả, cánh rừng cao-su bạt ngàn, những đồng lúa xanh tốt hứa hẹn một mùa bội thu no đủ. Tiếp chúng tôi tại Nhà rông văn hóa, ông Khuyên Ðông, già làng Tung cho biết: Cách đây 5 năm, đời sống của nhân dân xã Ia Nan nói chung, làng Tung nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ đói, nghèo chiếm hơn 90%. Chính hậu quả của nghèo, đói là nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội như chôn chung, trộm cắp, di cư tự do, vượt biên trái phép...
Ðang loay hoay tìm lối thoát nghèo, dân làng được bộ đội Công ty 72 đến tiếp sức, vừa tuyên truyền vận động bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vừa tuyển dụng con em địa phương vào làm công nhân. Ðặc biệt, Công ty 72 đã khai hoang gần 14 ha đất, tiến hành trồng lúa nước, rồi trao cho bà con. Ðây thật sự là "chiếc cần câu" giúp người dân làng Tung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới. Hiện nay, làng không còn hộ nghèo đói, khoảng 30% số hộ trung bình, số hộ còn lại đều khá và giàu. Từ đó người dân địa phương gọi làng Tung là làng 72, như một sự ghi nhận công lao của bộ đội Công ty 72 giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.
Công ty 72 được Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng), Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, Huyện ủy Ðức Cơ phân công phụ trách, hỗ trợ và làm công tác dân vận trên địa bàn ba xã biên giới: Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Dom, thuộc huyện Ðức Cơ. Ðây là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí thấp, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, tập quán còn lạc hậu, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo. Những năm đầu trồng cao-su và cà-phê, do chưa thu hoạch được, mặc dù đã hỗ trợ đồng bào lương thực, thực phẩm, song đời sống bà con vẫn còn nhiều khó khăn. Ðảng ủy, lãnh đạo Công ty bàn cách tiếp tục giúp đồng bào vùng biên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, với mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài là giúp bà con trồng lúa nước. Có lúa, có đất trồng lúa, nhưng vì bà con vốn đã quen với tập quán sản xuất lúa rẫy, tự cung tự cấp, ít người nghĩ đến trồng lúa nước.
Biết được tâm lý đó, cán bộ, chiến sĩ Công ty 72 lại đến từng nhà, xắn quần xuống ruộng gieo cấy cho bà con thấy để làm theo. Song song với việc làm đó, Công ty xây dựng thêm mô hình làm điểm, đưa cây lúa nước hai vụ vào sản xuất; tiếp tục tổ chức khai hoang, hướng dẫn kỹ thuật chăm bón và trồng thử nghiệm 20 ha tại các làng Chan, làng Sơn. Sau một thời gian "cầm tay, chỉ việc", bà con đã thành thạo và làm chủ được kỹ thuật. Bắt đầu từ năm 2009, Công ty tổ chức nhân rộng mô hình trồng lúa nước đại trà trên vùng biên giới, đem lại kết quả ngoài sự mong đợi. Hiện nay, Công ty phối hợp cùng xã Ia Nan duy trì có hiệu quả "Cánh đồng tình nghĩa quân - dân" tại làng Nú, với gần 50 ha, tại làng Tung gần 6 ha lúa nước, năng suất đạt từ 37 đến 40 tạ/ha, tăng gấp bảy lần lúa rẫy, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho địa phương.
Thiếu tá Nguyễn Cảnh Quang, Giám đốc Công ty 72 cho biết, Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận và xem là nhiệm vụ hàng đầu của đơn vị. Sau nhiều năm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, lãnh đạo Công ty đã tìm ra vấn đề căn cốt của công tác dân vận trên địa bàn biên giới Ðức Cơ, là phải làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt để họ tự làm ra của cải, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ðiều khiến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị rất vui, vì trong số ba xã được phân công phụ trách, xã Ia Dom đã được công nhận hoàn thành nông thôn mới vào năm 2016.
Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dom Ðoàn Thị Bình, cho biết: Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Công ty 72 luôn dành nhiều tình cảm quan tâm đến đời sống bà con dân tộc thiểu số. Công ty không chỉ đóng góp to lớn trong việc thay đổi nhận thức và cuộc sống của bà con, mà còn chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới như: hỗ trợ kinh phí, công lao động làm đường giao thông, đường nội vùng; kéo điện vào làng bản; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ gạo cho bà con mùa giáp hạt...
Những việc làm thiết thực, mang nặng nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Công ty 72 đã để lại trong cấp ủy, chính quyền và bà con đồng bào dân tộc thiểu số địa phương tình cảm sâu đậm, tô thắm phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trên vùng đất Tây Nguyên.