Hoạt động đối ngoại

Theo lời mời của Bộ trưởng Nội vụ Cu-ba X.G.Béc-mê-hô, ngày 27-11, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dẫn đầu đã tới thủ đô La Ha-ba-na, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cu-ba.

Tại buổi hội đàm, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phòng và chống âm mưu chống phá cách mạng hai nước của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm trong lĩnh vực du lịch trong bối cảnh Việt Nam và Cu-ba đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Hai Bộ trưởng ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cu-ba.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Cu-ba, Thượng tướng Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô. Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Bộ Nội vụ Cu-ba và Bộ Công an Việt Nam hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước thời gian qua.

Trước đó, Thượng tướng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tới tỉnh Xan-ti-a-gô đề Cu-ba để đặt hoa viếng Anh hùng Dân tộc Cu-ba Hô-xê Mác-ti và Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô tại nghĩa trang Xan-ta I-phi-giê-ni-a.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm tới thăm, nói chuyện thân mật với các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam cùng các cơ quan đại diện tại Cu-ba; tới đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Hòa Bình ở thủ đô La Ha-ba-na.

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, nhận lời mời của T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí PHAN ĐÌNH TRẠC, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, dẫn đầu thăm, làm việc và dự Hội nghị đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới tại Trung Quốc từ ngày 26-11 đến ngày 3-12.

Chiều 29-11, tại Đại Lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, đồng chí Dương Hiểu Độ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật T.Ư, Bộ trưởng Giám sát Trung Quốc, đã tiếp thân mật đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn. Đồng chí Phan Đình Trạc thông báo với đồng chí Dương Hiểu Độ một số nét khái quát về tình hình Việt Nam gần đây, đặc biệt trên lĩnh vực xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua. Đồng chí Dương Hiểu Độ bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy kết nối chiến lược, đẩy mạnh giao lưu nhân văn, nhằm thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh trong thời gian tới.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng ta đã hội đàm với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc để tìm hiểu kinh nghiệm của Trung Quốc về xây dựng, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện và các chính sách, mô hình các cơ quan phòng, chống tham nhũng. Trong thời gian thăm, làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn có các cuộc làm việc với Ủy ban Chính pháp Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành ủy Bắc Kinh và Thượng Hải, Học viện Cán bộ Phố Đông Trung Quốc..., trao đổi về các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, kỷ luật và phòng, chống tham nhũng.

* Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam do đồng chí NGUYỄN HÒA BÌNH, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu thăm, làm việc tại CH Ấn Độ từ ngày 27 đến 29-11. Thăm, làm việc với Tòa án tối cao Ấn Độ, trong phiên hội đàm ngày 28-11, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị Chánh án Tòa án tối cao Ấn Độ cử nhóm chuyên gia về hòa giải và tòa án điện tử sang Việt Nam nhằm hỗ trợ Tòa án Việt Nam đẩy mạnh các lĩnh vực này.

Thăm, làm việc với Tòa án cấp cao Đê-li, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đoàn được bà Gh.Mi-ta, Chánh án Tòa án cấp cao Đê-li cùng các cộng sự đón tiếp nồng hậu và nhiệt tình. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị phía Ấn Độ giúp Tòa án Việt Nam tăng cường năng lực trong lĩnh vực này, thông qua các hoạt động như chia sẻ thông tin, chương trình và giáo trình giảng dạy.

Có thể bạn quan tâm