Tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Trí Dũng

Ngày 20-11 (nhằm ngày 9-10 Giáp Thân), tại chùa Phổ Quang, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh trang trọng làm lễ húy kỵ lần thứ 3, tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Trí Dũng, nguyên thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, người tái thiết và trụ trì chùa Phổ Quang.

Các vị Hòa Thượng Thích Giác Hải, Thích Duy Nhật, thành viên HĐCM GHPG Việt Nam; Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng ban  Trị  sự  Thành  hộiPhật giáo TP Hồ Chí Minh; đại diện Ban Phật giáo các quận, huyện; đại diện MTTQ, Ban Tôn giáo thành phố cùng đông đảo tăng ni... trong thành phố, dự lễ.

Hòa thượng Thích Trí Dũng sinh năm 1906 tại thôn Ứng Luật, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, trong một gia đình nhà nho yêu nước. Khi cha bị thực dân Pháp bắt đày đi Côn Đảo và qua đời tại đó, Hòa thượng được cụ Huỳnh Thúc Kháng đưa về nuôi dưỡng. Ngay từ thời niên thiếu, Hòa thượng đã xuất gia đầu Phật. Năm 1934, khi Hội Phật giáo Bắc kỳ thành lập, Hòa thượng được cử làm Ủy viên T.Ư Hội. Năm 1946, Hòa thượng là Ủy viên Hội Liên Việt Liên khu 3, được vinh dự yết kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1947, do có công giải cứu 2.000 người yêu nước bị địch giam cầm ở Phát Diệm (Ninh Bình), Hòa thượng được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi.

Năm 1953, nhận lời thỉnh cầu của đông đảo phật tử miền nam, Hòa thượng vào nam làm phật sự. Năm 1960, Hòa thượng bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam, tra tấn, dụ dỗ nhằm lôi kéo đi lệch lập trường đạo pháp gắn liền với dân tộc và cách mạng, nhưng Hòa thượng kiên quyết không nghe theo chúng. Tại TP Hồ Chí Minh, Hòa thượng có công trong việc xây dựng Chùa Một Cột (Nam thiên nhất trụ) ở huyện Thủ Đức; tái thiết chùa Phổ Quang ở quận Tân Bình và nhiều ngôi chùa khác trong thành phố. Sau ngày giải phóng, Hòa thượng được cung thỉnh làm Chứng minh Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh. Năm 1977, tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IV, Hòa thượng được suy tôn là thành viên HĐCM GHPG Việt Nam.

Do có nhiều cống hiến và đức hạnh, năm 1997, Hòa thượng vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhì.

Có thể bạn quan tâm